Chuỗi cửa hàng ăn uống - “nốt trầm” của bà chủ Bệnh viện Thu Cúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau thành công với hệ thống y tế Thu Cúc, nữ doanh nhân Nguyễn Thu Cúc (SN 1975) còn đầu tư kinh doanh chuỗi cửa hàng ăn uống (Chuju Kitchen và Thái Sawasdee), tuy nhiên kết quả không được như kỳ vọng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Thu Cúc)
Ảnh minh họa (Nguồn: Thu Cúc)

Sau gần 1 thập kỷ đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (nay là hệ thống y tế Thu Cúc) đã trở thành địa chỉ được đông đảo người dân lựa chọn, đứng top 3 bệnh viện tư nhân và top 5 toàn bệnh viện có điểm chất lượng dẫn đầu Hà Nội.

Như VietTimes từng đề cập, cơ sở y tế này được quản lý bởi CTCP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (Thu Cúc) – thuộc hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Zinnia (Tập đoàn Zinnia) do nữ doanh nhân Nguyễn Thu Cúc (SN 1975) đứng đầu.

Trong 4 năm trở lại đây, Thu Cúc luôn tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận. Như năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Thu Cúc đạt lần lượt 278 tỷ đồng và 363,37 tỷ đồng, lợi nhuận thuần tương ứng ở mức 19,26 tỷ đồng và 20,77 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh thu thuần của Thu Cúc đạt 660,3 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước; lợi nhuận thuần ở mức 59,8 tỷ đồng, trong khi năm 2018 là 31,12 tỷ đồng.

Tương ứng với tăng trưởng về kết quả kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn của Thu Cúc cũng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, cuối năm 2016, tổng tài sản của Thu Cúc đạt 291,9 tỷ đồng; đến cuối năm 2017, chỉ tiêu này tăng gấp đôi lên mức 587 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Thu Cúc đạt 933,73 tỷ đồng, tăng 45% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng từ 398,53 tỷ đồng lên mức 452,84 tỷ đồng.

Tháng 8/2020 vừa qua, hệ thống Y tế Thu Cúc đã được quỹ đầu tư danh tiếng Vina Capital rót 26,7 triệu USD để sở hữu 30% cổ phần. Nguồn vốn được kỳ vọng là cơ sở để Thu Cúc mở thêm các chuỗi cơ sở y tế trên toàn quốc, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần và dễ tiếp cận hơn với người dân.

Thành công không trọn vẹn

Ngoài lĩnh vực y tế, bà Nguyễn Thu Cúc còn đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực khi thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Zinnia Việt Nam (Zinnia Việt Nam) vào tháng 7/2014. Được biết, Zinnia Việt Nam là chủ sở hữu hai chuỗi nhà hàng nổi tiếng Chuju Kitchen và Thái Sawasdee.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Zinnia Việt Nam không đem lại hiệu quả khi vài năm trở lại đây, doanh nghiệp này liên tục báo lỗ và vốn chủ sở hữu luôn trong tình trạng âm.

Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Zinnia Việt Nam lần lượt đạt 6,3 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng; theo sau là mức lỗ thuần lần lượt ở mức 6,3 tỷ đồng và 1,64 tỷ đồng. Sang năm 2018, doanh thu thuần của doanh nghiệp này giảm xuống còn 3,45 tỷ đồng, cùng đó là lỗ thuần ở mức 3,44 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2019, Zinnia Việt Nam không phát sinh doanh thu và lợi nhuận.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của Zinnia Việt Nam đạt 6,26 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức âm 12,26 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, tổng tài sản giảm xuống còn 0,14 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm thêm khoảng 5 tỷ đồng xuống mức âm 17,35 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Zinnia Việt Nam vẫn đạt 0,14 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn âm 7,35 tỷ đồng.

Sau khoản đầu tư chưa như ý vào lĩnh vực ăn uống, mới đây, nữ doanh nhân Nguyễn Thu Cúc tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực thẩm mỹ y khoa với hệ thống Thu Cúc Clinics – đây là hệ thống thuộc quản lý của CTCP Thẩm mỹ Thu Cúc (Thu Cúc Beauty), được thành lập vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động được 1 năm, hệ thống Thu Cúc Clinics cũng chưa thực sự đem lại kết quả kinh doanh hiệu quả. Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của Thu Cúc Beauty đạt 67 tỷ đồng, lỗ thuần ở mức 9 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Thu Cúc Beauty đạt 128,76 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 40,92 tỷ đồng./.