Chứng khoán thăng hoa, ít nhất 100 người đã sở hữu lượng cổ phiếu trên 1.000 tỷ đồng: Tập trung chủ yếu vào VPB, TCB và Hòa Phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong số hơn 100 người có tài sản trên 1.000 tỷ đồng hiện tại thì Hòa Phát đóng góp 9 người, Masan/Techcombank có 10 người (nhiều người sở hữu đồng thời cả 2 cổ phiếu này), Novaland 5 người, VIB 6 người, Vingroup 5 người, VPB có 9 người…

Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ở trong xu hướng đi lên. Rất nhiều cổ phiếu lớn đã tăng trên 50% như Hòa Phát, Techcombank, VPBank, Novaland, Thaiholdings giúp cho khối tài sản của những người giàu nhất thị trường tiếp tục thăng hoa.

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy hiện đã có gần 110 người sở hữu lượng cổ phiếu có trị giá trên 1.000 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 80 người vào cuối năm ngoái. Đây chỉ bao gồm những người thuộc diện công bố thông tin mà tài sản có thể "đo đếm" được.

Trên thực tế theo thông tin người viết có được vẫn còn rất nhiều người sở nhiều nhiều nghìn tỷ đồng tại những doanh nghiệp vốn hóa tốp đầu như Vingroup, Novaland, TCB, VPBank… nhưng không bao giờ xuất hiện do tỷ lệ nắm giữ dưới 5% và/hoặc không giữ chức vụ, không phải là người có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Trong số hơn 100 người có tài sản trên 1.000 tỷ đồng hiện tại thì Hòa Phát đóng góp 9 người, Masan/Techcombank có 10 người (nhiều người sở hữu đồng thời cả 2 cổ phiếu này), Novaland 5 người, VIB 6 người, Vingroup 5 người, VPB có 9 người…

Một số doanh nhân U30 trong danh sách nghìn tỷ có thể kể đến như ông Trần Vũ Minh (25 tuổi – con Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long) sở hữu 3.000 tỷ, ông Hồ Anh Minh (26 tuổi – con Chủ tịch TCB Hồ Hùng Anh) sở hữu 6.670 tỷ, ông Đỗ Vinh Quang (26 tuổi – con chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển) sở hữu 1.700 tỷ…

Quay trở lại với tốp đầu của danh sách người giàu, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ lượng cổ phiếu VIC trị giá gần 232.000 tỷ đồng, tức vừa tròn 10 tỷ USD. Nếu VinFast tiến hành IPO thành công, khối tài sản của ông Vượng sẽ còn tăng lên đáng kể khi ông đang trực tiếp và gián tiếp nắm 46% cổ phần của hãng xe này.

Các vị trí kế tiếp lần lượt là chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long (54.800 tỷ), Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn (30.600 tỷ), Chủ tịch TCB Hồ Hùng Anh (28.200 tỷ), chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang (27.300 tỷ) và CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (24.700 tỷ). Đây là những người nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá trên 1 tỷ USD.

Theo Nhịp sống kinh tế