Chùm ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong Il trong lòng nhân dân Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là những hình ảnh đáng nhớ của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il lúc sinh thời, do Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam giới thiệu tới độc giả VietTimes, nhân kỷ niệm 81 năm ngày sinh của ông.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Il (16/2/1942-17/12/2011) là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên. Ông đã cống hiến cả cuộc đời vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam, Nhà lãnh đạo Kim Jong Il là Tổng Bí thư vĩnh viễn của Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch vĩnh viễn của Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người đã được Đảng và Nhà nước Triều Tiên tặng trao danh hiệu Nguyên soái nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1992, danh hiệu Đại Nguyên soái vào năm 2012, và nhiều huy chương, huân chương, danh hiệu cấp cao nhất khác của Triều Tiên. Người đã được Đảng và Nhà nước nhiều quốc gia trên thế giới trao tặng 401 huân chương, huy chương và danh hiệu danh dự.

Trong suốt cuộc đời của mình, tại Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã đi thăm hơn 14.290 đơn vị, tổng quãng đường mà ông di chuyển vượt 669.840km. Nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã có 18 chuyến thăm nước ngoài với tổng quãng đường di chuyển là 98.000km.

Trong thời gian Nhà lãnh đạo Kim Jong Il lãnh đạo, Đảng và Nhà nước Triều Tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước gồm Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Canada và Liên minh Châu Âu…

Năm 2023 là dấu mốc kỷ niệm 21 năm cuộc gặp gỡ giữa Cố Chủ tịch Kim Jong Il và nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương (tháng 5/2002) và kỷ niệm 16 năm cuộc gặp gỡ với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh (tháng 10/2007).

Trong lòng nhân dân Triều Tiên, Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il đã cống hiến cả cuộc đời vì nhân dân, vì phồn vinh và thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il, VietTimes xin giới thiệu một số hình ảnh của ông lúc sinh thời:

Nhà lãnh đạo Kim Jong Il (16/2/1942-17/12/2011) là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Il (16/2/1942-17/12/2011) là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên.

Ảnh chụp kỷ niệm ông đi thăm Nhà triển lãm sản phẩm công nghiệp nhẹ Thành phố Bình Nhưỡng (tháng 8 năm 1984)

Ảnh chụp kỷ niệm ông đi thăm Nhà triển lãm sản phẩm công nghiệp nhẹ Thành phố Bình Nhưỡng (tháng 8 năm 1984)

Ông chính là người chỉ đạo xây dựng Thành phố Bình Nhưỡng - Ảnh chụp ông chỉ đạo trên sa bàn (tháng 3 năm 1985)

Ông chính là người chỉ đạo xây dựng Thành phố Bình Nhưỡng - Ảnh chụp ông chỉ đạo trên sa bàn (tháng 3 năm 1985)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il quan tâm các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ông xem và duyệt quần áo để tặng cho các cháu mẫu giáo và học sinh (tháng 4 năm 1992)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il quan tâm các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ông xem và duyệt quần áo để tặng cho các cháu mẫu giáo và học sinh (tháng 4 năm 1992)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il tham quan Kwangmyongsong (tháng 10 năm 1999)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il tham quan Kwangmyongsong (tháng 10 năm 1999)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Trại nuôi dê thanh niên thành phố Hamhung (tháng 5 năm 2001)
Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Trại nuôi dê thanh niên thành phố Hamhung (tháng 5 năm 2001)
Ông Kim Jong Il thăm quận Kwail (tháng 9 năm 2001)

Ông Kim Jong Il thăm quận Kwail (tháng 9 năm 2001)

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Mỹ phẩm Sinuiju

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Mỹ phẩm Sinuiju

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ ngành nông nghiệp (tháng 9 năm 2004)
Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ ngành nông nghiệp (tháng 9 năm 2004)
Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Trại nuôi gia cầm (tháng 2 năm 2006)
Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il chỉ đạo tại chỗ Trại nuôi gia cầm (tháng 2 năm 2006)
Ông Kim Jong Il đến thăm và làm việc tại Nhà máy chế tạo Thuốc Cao ly Gangkye (tháng 2 năm 2006)

Ông Kim Jong Il đến thăm và làm việc tại Nhà máy chế tạo Thuốc Cao ly Gangkye (tháng 2 năm 2006)

Ông đến thăm gia đình của người lính giải ngũ vừa dọn vào nhà mới (tháng 1 năm 2009)
Ông đến thăm gia đình của người lính giải ngũ vừa dọn vào nhà mới (tháng 1 năm 2009)
Nhà lãnh đạo chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Thực phẩm Taedonggang
Nhà lãnh đạo chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Thực phẩm Taedonggang
Ông kiểm tra đột xuất một số chi tiết trong toà nhà mới xây dựng.
Ông kiểm tra đột xuất một số chi tiết trong toà nhà mới xây dựng.
Ông đi kiểm tra Nhà máy Nước suối Ryongaksan...
Ông đi kiểm tra Nhà máy Nước suối Ryongaksan...
Và chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng
Và chỉ đạo tại chỗ Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng
cùng Nhà máy sản xuất bút chì nhựa Bình Nhưỡng (tháng 5 năm 2011)
cùng Nhà máy sản xuất bút chì nhựa Bình Nhưỡng (tháng 5 năm 2011)
Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il thăm quan Siêu thị số 1 Bình Nhưỡng...

Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il thăm quan Siêu thị số 1 Bình Nhưỡng...

...và cửa hàng Thịt Cá Pothongmungori (tháng 9 năm 2011)
...và cửa hàng Thịt Cá Pothongmungori (tháng 9 năm 2011)
Ông cũng đến thăm Trại nuôi cá (tháng 11 năm 2011)

Ông cũng đến thăm Trại nuôi cá (tháng 11 năm 2011)

...và Nhà máy Dệt kim Hamhung (tháng 12 năm 2011)
...và Nhà máy Dệt kim Hamhung (tháng 12 năm 2011)
Hai Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il và Kim Jong Un chỉ đạo tại chỗ Tổ hợp Vinalon 2.8 (tháng 10 năm 2011)...

Hai Nhà Lãnh đạo Kim Jong Il và Kim Jong Un chỉ đạo tại chỗ Tổ hợp Vinalon 2.8 (tháng 10 năm 2011)...

...và Trung tâm Thương mại khu Kwangbok (tháng 12 năm 2011)
...và Trung tâm Thương mại khu Kwangbok (tháng 12 năm 2011)
Cũng như đến thăm Công viên Vui chơi Thanh niên Kaeson (tháng 12 năm 2011)
Cũng như đến thăm Công viên Vui chơi Thanh niên Kaeson (tháng 12 năm 2011)