Chủ tịch và một Phó chủ tịch Quận 12 TP.HCM cùng 35 tuổi

Ngoài ông Lê Trương Hải Hiếu (sinh năm 1981) - làm chủ tịch UBND quận 12, sáng 7-1 UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm phó chủ tịch quận cho ông Lê Huỳnh Minh Tú (cũng sinh 1981).
Ông Lê Trương Hải Hiếu (đứng)
Ông Lê Trương Hải Hiếu (đứng)

Trước khi được bổ nhiệm phó chủ tịch UBND quận 12, ông Lê Huỳnh Minh Tú là Trưởng phòng Phòng Quản lý Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính. 

Như vậy quận 12 hiện có hai lãnh đạo trong độ tuổi 8X. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP còn trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ông Trương Trung Kiên, Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch khu trung tâm thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trong khi đó, ông Trần Hoàng Ngân vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM. Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm này đã được Chủ tịch UBND TP-Nguyễn Thành Phong trao cho ông Trần Hoàng Ngân sáng 7-1. Theo quyết định, ông Trần Hoàng Ngân sẽ giữ chức vụ Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM trong thời gian 5 năm.

Ông Trần Hoàng Ngân hiện ĐBQH khóa XIII, là nhà giáo ưu tú, có học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Trần Hoàng Ngân là Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính. Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X vừa qua, ông Trần Hoàng Ngân được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Theo Tuổi trẻ