Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc COVID-19

VietTimes -- Chiều nay (20/3), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc COVID-19 không chỉ riêng ở người cao tuổi.
Báo chí dự họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy
Báo chí dự họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

Theo ông Nguyễn Đức Chung, báo cáo của Sở Y tế TP. Hà Nội cho thấy, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới. Thực tế, dịch bệnh đang lan rộng ở Ý, Tây Ban Nha, các nước châu Âu, Thụy Sĩ,… Tại Malaysia đang phát sinh ổ dịch mới với nhiều ca mắc bệnh.

Hiện, TP. Hà Nội đã ghi nhận 25 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp bệnh nặng đang phải thở máy và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Kim Chung, Hà Nội).

Trong số 25 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP. Hà Nội, có tới 19 ca lây nhiễm từ các trường hợp mắc bệnh được phát hiện sau khi kiểm tra, cách ly đo thân nhiệt từ nước ngoài về. Toàn thành phố có 5 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm chéo.  

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho hay, trong giai đoạn 1 của dịch bệnh, cả nước chỉ mới có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng chỉ sau 2 tuần bước vào giai đoạn 2 (từ ngày 6/3 đến nay), cả nước đã ghi nhận 71 bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Chung nhấn mạnh: Thực tế tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam cho thấy, mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp chứ không chỉ riêng người cao tuổi.

Trong số 87 bệnh nhân mắc COVID-19, có 1 trường hợp dưới 10 tuổi (bệnh nhân thứ 25 mắc COVID-19 là bé gái 3 tháng tuổi); 6 trường hợp mắc bệnh từ 10-18 tuổi; 13 trường hợp mắc bệnh từ 18-24 tuổi; 26 trường hợp từ 24 – 34 tuổi; 12 trường hợp 35-49 tuổi, 10 trường hợp từ 50-59 tuổi và 7 trg hợp trên 60 tuổi.

Theo đó, chỉ có 7 người mắc COVID-19 trên 60 tuổi, độ tuổi trung bình nhiễm virus SARS-CoV-2 là 34 tuổi.