Ông Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam: Chuyến thăm lịch sử sau 60 năm

VietTimes -- Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tới đây sẽ đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong Un tới Việt Nam, nhưng sẽ là lần thứ 2 trong lịch sử một nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam, trải qua gần 7 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam “trong những ngày sắp tới”. (Ảnh: Internet)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam “trong những ngày sắp tới”. (Ảnh: Internet)

“Trong những ngày sắp tới”

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa phát đi Thông cáo: Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam.

“Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Châng Ưn (Kim Jong Un) sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới” – thông cáo của Bộ Ngoại giao viết ngắn gọn.

Nội dung thông cáo trên không nêu chi tiết thời điểm Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào ngày nào, mà chỉ là “trong những ngày sắp tới”.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao

Như đã biết, ít ngày nữa, ông Kim Jong Un sẽ có mặt tại Hà Nội để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào hai ngày 27 – 28/2/2019, với người đồng cấp của Mỹ, là Tổng thống Donald Trump.

Chưa rõ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim Jong Un sẽ diễn ra vào trước hay sau hội nghị thượng đỉnh trên.

Được biết, theo thông báo mới đây của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức tại Lào từ ngày 24 - 25/2 theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith. Sau đó, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Campuchia từ ngày 25 - 26/2.

Như vậy, không loại trừ khả năng chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump.

Hiện đến thời điểm này, chưa có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam khi đến Hà Nội, bên cạnh việc để hội đàm ông Kim Jong Un hay không.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành - ông nội ông Kim Jong Un -tại Hà Nội năm 1958. (Ảnh: Facebook Đại sứ Lê Bá Vinh).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành - ông nội ông Kim Jong Un -tại Hà Nội năm 1958. (Ảnh: Facebook Đại sứ Lê Bá Vinh).

Chuyến thăm sau 60 năm

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tới đây sẽ đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong Un tới Việt Nam, nhưng sẽ là lần thứ 2 trong lịch sử một nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam.

Trước đó, ông nội của ông Kim Jong Un là nhà lập quốc Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã thăm chính thức Việt Nam vào năm 1958. Tháng 11/1964, ông Kim Nhật Thành còn thăm Việt Nam một lần nữa, nhưng mà là chuyến thăm không chính thức.

Như vậy, hơn 60 năm sau chuyến thăm chính thức đầu tiên, mới lại có một nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam. Dù rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950), đã có nhiều chuyến thăm viếng cấp cao (từ cấp Bộ trưởng trở lên) của Triều Tiên tới Việt Nam, kể cả chuyến thăm chính thức Việt nam của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam vào tháng 7/2001 và Thủ tướng Kim Yong-il vào tháng 10/2007.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng năm 1957. Ảnh: Hankyoreh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng năm 1957. Ảnh: Hankyoreh.

Ở phía ngược lại, các nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng đã nhiều lần thăm chính thức Triều Tiên, có thể kể đến như chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 08 – 12/7/1957, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 6/1961, của Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào tháng 5/2002, của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ 16 – 18/10/2007.

Gần đây nhất, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Triều Tiên kể từ ngày 12 - 14/2/2019. Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều khi ấy đã được công bố là sẽ tổ chức tại Hà Nội./.