Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng: VietTimes góp phần mạnh mẽ tăng uy tín của Hội Truyền thông số Việt Nam

VietTimes – Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng đánh giá VietTimes không chỉ bước qua khó khăn thời gian gần đây, mà đã có những thay đổi vượt bậc, với  những đóng góp ý nghĩa và góp phần mạnh mẽ trong việc làm tăng uy tín của Hội Truyền thông số Việt Nam. 

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng chúc mừng các Phóng viên, Biên tập viên VietTimes nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng chúc mừng các Phóng viên, Biên tập viên VietTimes nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2019), ngày 20/6, ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) - đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử VietTimes – Cơ quan ngôn luận của Hội. Cùng đi với Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng còn có ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Chủ tịch VDCA, ông Vũ Kiêm Văn – Phó Tổng thư ký VDCA, ông Bùi Như Uyên – Trưởng ban Hội viên VDCA, bà Nguyễn Thị Bích Lan – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode) và bà Nguyễn Quỳnh Mai – đại diện Văn phòng Hội.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng bày tỏ niềm vui khi thêm một lần được đến thăm, chúc mừng tập thể Tạp chí điện tử VietTimes nhân ngày Báo chí Cách mạng, đồng thời, cảm ơn về sự hỗ trợ của VietTimes dành cho các đơn vị của Hội.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của VietTimes.
Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của VietTimes.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phát triển của đất nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của VietTimes, chúc mừng toàn thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và các cán bộ đang công tác tại Tạp chí nhân Ngày báo chí Cách mạng 21/6.

Ông khẳng định VietTimes đã hoàn thành rất tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ tích cực và nâng cao uy tín, vị thế của Hội và các hội viên. Cùng với đó, VietTimes đã có những đóng góp xuất sắc vào công tác Hội và sự nghiệp truyền thông số nước nhà.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng (thứ tư, phải sang) cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hảo (thứ ba, phải sang), Phó Tổng Thư ký Vũ Kiêm Văn (bìa phải) và Trưởng ban Hội viên Bùi Như Uyên (bìa trái) đại diện Ban lãnh đạo Hội Truyền thông số chúc mừng các Phóng viên, Biên tập viên của VietTimes.
Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng (thứ tư, phải sang) cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hảo (thứ ba, phải sang), Phó Tổng Thư ký Vũ Kiêm Văn (bìa phải) và Trưởng ban Hội viên Bùi Như Uyên (bìa trái) đại diện Ban lãnh đạo Hội Truyền thông số chúc mừng các Phóng viên, Biên tập viên của VietTimes.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những thay đổi của VietTimes, cả về nội dung và hình thức thể hiện.

“Đến nay, VietTimes đã có một vị thế xứng đáng trong làng báo chí Việt Nam. Tên tuổi của VietTimes vài năm gần đây khác hẳn, số lượng tin bài lớn hơn trước, chất lượng tin bài cũng cao hơn và đã tạo được ấn tượng rất tốt trong lòng bạn đọc”, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nhận xét.

Lắng nghe nhận xét của Chủ tịch VDCA, ông Đinh Văn Hải – Chủ nhiệm VietTimes – chia sẻ sẵn lòng hỗ trợ tuyên truyền cho hoạt động của các đơn vị thành viên của Hội.
Lắng nghe nhận xét của Chủ tịch VDCA, ông Đinh Văn Hải – Chủ nhiệm VietTimes – chia sẻ sẵn lòng hỗ trợ tuyên truyền cho hoạt động của các đơn vị thành viên của Hội.

Là lãnh đạo Hội và cũng tự nhận là một bạn đọc thân thiết của VietTimes, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Tạp chí thời gian qua. Ông cho biết ông truy cập VietTimes.vn thường xuyên và rất vui mừng khi đọc những tuyến bài sâu ở các chuyên mục. Đặc biệt, các bài viết về Công nghệ không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn đóng góp hữu ích cho lĩnh vực CNTT nói chung và vấn đề chuyển đổi số mà Hội đang tập trung tuyên truyền.

Ông đồng tình với triết lý phát triển về chiều sâu, đi theo các vệt bài mang bản sắc và dấu ấn riêng của Tạp chí.

Đồng tình với nhận xét của Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng, ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Chủ tịch VDCA đánh giá cao sự bứt tốc của VietTimes trong thời gian qua. Ông Hảo cho rằng  VietTimes đã thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Hội Truyền thông số, góp tiếng nói rất chất lượng, tăng uy tín của Hội Truyền thông số.

Ông Nguyễn Văn Hảo (bìa phải) rất quan tâm về đời sống của các Phóng viên, Biên tập viên VietTimes.
Ông Nguyễn Văn Hảo (bìa phải) rất quan tâm về đời sống của các Phóng viên, Biên tập viên VietTimes.

Từ góc nhìn của một doanh nhân thành đạt, ông Nguyễn Văn Hảo đưa ra nhiều gợi ý có tính thực tiễn cao, gợi mở cơ hội hợp tác nhằm hướng tới phát triển kinh tế cho tờ báo. "Bên cạnh công tác nội dung, lãnh đạo Tạp chí nên phát triển kinh tế báo chí để có điều kiện chăm lo phát triển đời sống, thu nhập, phúc lợi cho cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên, người lao động", vị Phó Chủ tịch VDCA gợi ý.

Ông Võ KIêm Văn -- Phó Tổng thư ký VDCA biểu dương sự phát triển của VietTimes. Ông cho biết, VietTimes.vn đã trở thành tờ báo thuộc nhóm được quan tâm hàng đầu của cơ quan quản lý ngành Thông tin và Truyền thông.
Ông Võ KIêm Văn -- Phó Tổng thư ký VDCA biểu dương sự phát triển của VietTimes. Ông cho biết, VietTimes.vn đã trở thành tờ báo thuộc nhóm được quan tâm hàng đầu của cơ quan quản lý ngành Thông tin và Truyền thông.
Ông Bùi Như Uyên – Trưởng ban Hội viên -- bày tỏ sự khâm phục Ban lãnh đạo VietTimes đã bền bỉ "chèo lái" Tạp chí trong bối cảnh muôn vàn khó khăn và cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Ông Bùi Như Uyên – Trưởng ban Hội viên -- bày tỏ sự khâm phục Ban lãnh đạo VietTimes đã bền bỉ "chèo lái" Tạp chí trong bối cảnh muôn vàn khó khăn và cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode), cảm ơn VietTimes đã đồng hành truyền thông cho giải thưởng Chuyển đổi số (VDA) và sát cánh cùng chuỗi sự kiện tuyên truyền về Chuyển đổi số mà ICTcode tổ chức ở nhiều tỉnh thành mới đây.
Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode), cảm ơn VietTimes đã đồng hành truyền thông cho giải thưởng Chuyển đổi số (VDA) và sát cánh cùng chuỗi sự kiện tuyên truyền về Chuyển đổi số mà ICTcode tổ chức ở nhiều tỉnh thành mới đây.

Trân trọng những đánh giá của Chủ tịch Hội và đại diện Ban Lãnh đạo Hội, ông Đinh Văn Hải – Chủ nhiệm VietTimes -- bày tỏ sự biết ơn chân thành về những chỉ đạo sâu sát, sự ủng hộ kịp thời, hỗ trợ thiết thực từ cá nhân ông Nguyễn Minh Hồng cũng như Lãnh đạo Hội trong suốt quá trình hình thành và phát triển của VietTimes.

Ông Đinh Văn Hải – Chủ nhiệm VietTimes, khẳng định Tạp chí phấn đấu trở thành kênh thông tin tin cậy, hấp dẫn và hữu ích cho bạn đọc.
Ông Đinh Văn Hải – Chủ nhiệm VietTimes, khẳng định Tạp chí phấn đấu trở thành kênh thông tin tin cậy, hấp dẫn và hữu ích cho bạn đọc.

Chủ nhiệm Tạp chí khẳng định sẽ cùng anh em phóng viên, biên tập viên phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, đưa VietTimes trở thành tạp chí điện tử có uy tín, có chỗ đứng và là kênh thông tin tin cậy, hữu ích đối với bạn đọc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông số.

Nhân dịp này, đại diện Ban Biên tập VietTimes, Phó Tổng Biên tập phụ trách Lê Đức Sảo đã  báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng và lãnh đạo Hội kết quả hoạt động của Tạp chí thời gian qua và định hướng xây dựng, phát triển Tạp chí trong thời gian tới.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Lê Đức Sảo báo cáo một số chuyển đổi trong hoạt động của VietTimes.
Phó Tổng Biên tập phụ trách Lê Đức Sảo báo cáo một số chuyển đổi trong hoạt động của VietTimes.

Theo đó, VietTimes là một cơ quan báo chí trẻ, có lịch sử phát triển khiêm tốn, ra đời trong giai đoạn bùng nổ thông tin với những cạnh tranh gay gắt từ sự phát triển của các loại hình truyền thông xã hội.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt dưới sự chỉ đạo, định hướng sâu sát, kịp thời của Hội chủ quản, sau hơn 3 năm hình thành và phát triển, VietTimes đã bước đầu khẳng định được thương hiệu, bản sắc, vị thế và uy tín trong lòng độc giả.

Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode) cùng Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng tặng hoa cảm ơn và chúc mừng VietTimes.
Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT (ICTcode) cùng Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng tặng hoa cảm ơn và chúc mừng VietTimes.

Mới đây, VietTimes đã chính thức kiện toàn nhân sự Ban Thời sự - Xã hội, mở chuyên trang Kinh tế số, hoàn chỉnh giao diện, đánh dấu một bước phát triển mới của Tạp chí, hướng đến sự hoàn thiện và thân thiện với bạn đọc, thể hiện định hướng phát triển về chất, đi theo các tuyến đề tài chuyên sâu, dài kỳ có bản sắc, có trọng điểm.

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đã chính thức khai trương Văn phòng đại diện ở khu vực phía Nam, đánh dấu sự phát triển và mở rộng hoạt động một cách vững chắc của VietTimes trên phạm vi cả nước”, Phó Tổng Biên tập Lê Đức Sảo cho biết.

Cũng trong hôm nay, VietTimes vui mừng đón tiếp ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tới chúc mừng Ban Lãnh đạo Tạp chí cùng toàn thể đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên, cán bộ nhân viên của VietTimes nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thanh Hằng - Anh Lê - Việt Anh - Lệ Chi