Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân “hiến kế” để Đà Nẵng thành “TP thông minh“

VietTimes -- Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian lập riêng bản báo cáo với những đóng góp riêng cho việc xây dựng "TP thông minh" cho Đà Nẵng trong thời gian tới
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã giành thời gian lập riêng bản báo cáo với những đóng góp riêng cho việc xây dựng "TP thông minh" cho Đà Nẵng trong thời gian tới
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã giành thời gian lập riêng bản báo cáo với những đóng góp riêng cho việc xây dựng "TP thông minh" cho Đà Nẵng trong thời gian tới

Chiều 28/6, Đoàn công tác Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TƯ MTTQ VN) cùng lãnh Tập đoàn Viễn thông Quân đội có buổi làm việc cùng Thành ủy Đà Nẵng, cũng như triển khai đề án "Thành phố thông minh" tại TP này.

Đà Nẵng, TP thông minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, VietTimes
Chiều 28/6, Đoàn công tác Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TƯ MTTQ VN) cùng lãnh Tập đoàn Viễn thông Quân đội có buổi làm việc cùng Thành ủy Đà Nẵng, cũng như triển khai đề án "Thành phố thông minh" tại TP này.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN nhận định: "Chúng tôi coi trọng chỉ đạo lãnh đạo Đà Nẵng từ 2 năm qua. Đối với việc phát triển dự án "TP thông minh" là con đường nhiều TP lớn trên thế giới đi theo, nhằm tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, tạo nội lực. Sử dụng "TP thông minh", sẽ có dự báo dài hạn, toàn diện, chính xác hơn, tìm giải pháp tối ưu trong thời gian tương đối ngắn và tránh để tình huống xấu xảy ra".

"Về phía Mặt trận đóng vai trò giám sát, góp ý và quan tâm con đường phát triển chiến lược của các địa phương, vừa hỗ trợ vừa kích thích cách làm. Các hoạt động các địa phương có sự góp sức nhân dân địa phương để phát triển địa phương. Đoàn công tác cũng vừa ghé thăm Trung tâm hành chính Đà Nẵng và ghi nhận đánh giá người dân đánh giá sự hài lòng sự phục vụ của TP. Riêng dự án "TP thông minh", TP cần trao đổi làm rõ, có lộ trình. Nếu Đà Nẵng làm tốt, tôi sẵn sàng ủng hộ tối đa".

Đà Nẵng, TP thông minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, VietTimes
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tâm huyết của mình để xây dựng Đà Nẵng trở thành "TP thông minh". "Đêm trước đó (27/6), tôi đã lập riêng bản báo cáo với những đóng góp riêng cho việc xây dựng TP thông minh cho Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng Đà Nẵng cần thành lập Ban chỉ đạo xây dựng TP thông minh và quy hoạch thông minh với dự báo 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm TP phát triển như thế nào với 17 yếu tố ảnh hưởng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo đó, 17 yếu tố mà Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra cho Đà Nẵng, bao gồm: dân số, cung cấp nước, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng - nhà ở, thương mại, du lịch, giao thông, môi trường, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ - sáng tạo, y tế, đầu tư, trật tự trị an - tội phạm, Bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế, các yếu tố ngoài TP của vùng và cả nước (công nghệ: dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mô phỏng, dự đoán). 

Đà Nẵng, TP thông minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, VietTimes
Đà Nẵng có nhiều cơ hội để phát triển trở thành "TP thông minh"

"Việc này không làm được ngay lập tức, nhưng phải có sự quy hoạch, định hướng dần dần. Sau đó xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung 16 lĩnh vực và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của TP, tự quyết định doanh nghiệp thông minh, công dân thông minh, chính quyền thông minh...", ông Nguyễn Thiện Nhân góp ý. 

Ghi nhận ý kiến tâm huyết của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá: "Chúng tôi rất quyết tâm xây dựng đề án "TP thông minh như trăn trở của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Hiện nay, tỉ lệ đô thị hóa của Đà Nẵng cao nhất cả nước và có nhiều yếu tố thuận lợi việc phát triển dự án này. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn, ách tắc giao thông, cơ sở hạ tầng, đô thị... ảnh hưởng việc xây dựng dự án".

Đà Nẵng, TP thông minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, VietTimes
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ghi nhận những ý kiến tâm huyết của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trong việc thúc đẩy Đà Nẵng phát triển thành "TP thông minh"

"Nếu xây dựng đề án "TP thông minh", thì lãnh đạo TP càng khỏe, bởi tăng tính hiệu quả trong quản lý. Việc dự báo trước được tốc độ phát triển TP trong 5-7 năm đã là quá vui rồi. Tôi ví dụ như Đà Nẵng dự đoán đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 6 triệu hành khách đến TP. Nhưng đến cuối năm 2015 đã đạt gần đạt con số đó, buộc TP phải xây dựng nhà ga mới tại sân bay Đà Nẵng. Thế nên, chúng tôi rất mong đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhân rộng dự án "TP thông minh" ra nhiều TP, trong đó có Đà Nẵng", Bí thư Xuân Anh chia sẻ.