Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Hầm chui phục vụ APEC phải hoàn thành trước 29/10

VietTimes – Dự án Hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ liên tiếp xin gia hạn tiến độ, trong khi thời điểm tổng duyệt cho sự APEC đang cận kề khiến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lo lắng và yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành công trình trước ngày 29/10.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đã có chuyến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Công trình trọng điểm Nút giao thông hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đã có chuyến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Công trình trọng điểm Nút giao thông hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ
Chiều 7/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đã có chuyến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đặc biệt là kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ sự kiện quan trọng này.
Tại Dự án trọng điểm Nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án), đơn vị thi công tập trung toàn lực từ nhân công, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình vào phục vụ tốt khi sự kiện APEC đang đến gần.
Báo cáo với đoàn công tác tại công trường thi công, ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cam kết, hầm chui đảm bảo hoàn thành trước ngày 29/10 và đưa vào phục vụ đúng thời gian diễn ra sự kiện APEC.
Dự án trọng điểm Nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương được xem là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng. Tuy nhiên, Dự án này liên tiếp chậm tiến độ và hệ lụy là tình trạng khói bụi, nước thải và ách tắc giao thông tại khu vực khiến người dân hết sức bức xúc. 
Dự án Hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ liên tiếp chậm tiến độ được chốt thời hạn hoàn thành trước 29/10 để đảm bảo phục vụ APECDự án Hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ liên tiếp chậm tiến độ được chốt thời hạn hoàn thành trước 29/10 để đảm bảo phục vụ APEC

Theo Ban quản lý dự án, Dự án nút giao thông Hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, tiến độ đặt ra là hoàn thành vào dịp Quốc Khánh 2-9, tuy nhiên dự án liên tiếp chậm tiến độ và xin gia hạn đến ngày 30/9 rồi đến 15/10. Và hiện tại đơn vị điều hành dự án lại xin gia hạn đến 29/10 khiến lãnh đạo Đà Nẵng lo lắng bởi ngày 30/10, Đà Nẵng sẽ tổng duyệt APEC nên dự án không hoàn thành đúng hạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch này.

"Nhà thầu phải tăng cường nhân vật lực làm liên tục 3 ca, thắp đèn sáng cả đêm để thi công vì ngày 30/10, Đà Nẵng sẽ tổng duyệt APEC nên dự án không hoàn thành đúng hạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch này”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.
Tại hiện trường kiểm tra công tác chuẩn bị APEC, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành, các cấp, các quận huyện vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay để sự kiện APEC diễn ra thành côngTại hiện trường kiểm tra công tác chuẩn bị APEC, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành, các cấp, các quận huyện vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay để sự kiện APEC diễn ra thành công

Cũng trong chiều 7/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra các tuyến đường, công trình và công tác vệ sinh, cải tạo cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà,… Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, Chủ tịch các quận tăng cường công tác kiểm tra, vận động các lực lượng và nhân dân cùng chung tay phục vụ tốt nhất cho sự kiện APEC 2017 diễn ra vào tháng 11 tới.