Chủ tịch Đà Nẵng: “Đất đai tùm lum đó nhưng không "cựa quậy" chi được!”

VietTimes – “Đất đai để đó mà không làm chi được. Nguồn lực lớn nhất là đất, mà đất là công trình, đất là dự án, đất là GDP, là lao động, việc làm, là thuế…Đất đai tùm lum nhưng không "cựa quậy" được thì TP phát triển kiểu gì?”- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ.
Ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại phát biểu tiếp thu và giải trình các nội dung qua thẩm tra của các Ban HĐND TP và nội dung việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra hôm 11/7.
Ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại phát biểu tiếp thu và giải trình các nội dung qua thẩm tra của các Ban HĐND TP và nội dung việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra hôm 11/7.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX vừa kết thúc, ông Huỳnh Đức Thơ đã dành nhiều thời gian để lý giải cho sự tụt giảm chỉ tiêu tăng trường kinh tế 6 tháng đầu năm 2019.

Theo ông Thơ, nguyên nhân chủ quan là do Đà Nẵng chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường: Chúng ta chấp nhận sự lựa chọn, không thể cùng một lúc được nhiều thứ. Đó là cái giá phải trả cho phát triển bền vững và  môi trường.

Một yếu tố quan trọng nữa khiến tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng suy giảm là do việc thực hiện kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ  có nhiều khó khăn, vướng mắc. Kết luận liên quan đến vài ba chục dự án, nhưng các dự án tương tự như kết luận 2852 rất nhiều, có tới hàng ngàn lô đất, hàng trăm dự án.

Theo ông Thơ, tỷ lệ tháo gỡ được khó khăn rất ít, các dự án được khơi thông không nhiều, khiến dòng vốn bị chặn lại.

Khó khăn trong tháo gỡ sai phạm đất đai đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng
Khó khăn trong tháo gỡ sai phạm đất đai đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thừa nhận GDP của Đà Nẵng trong những năm qua phụ thuộc vào tỷ lệ tăng vốn đầu tư, khi cơ cấu chiếm đến 42% giá trị tăng trưởng; lao động chiếm 15,5%; năng suất tăng trưởng lao động, đổi mới công nghệ chiếm khoảng 42%... Đà Nẵng chưa có sự đột phá về đầu tư công nghệ trong sản xuất, cũng như tăng trưởng lao động không lớn, do các dự án bị đứng lại làm cho dòng vốn bị nghẽn lại, khiến nguy cơ không đạt mức tăng trưởng đề ra của cả năm 2019 là hiện hữu. 

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cả bộ máy chính quyền TP phải vào cuộc, các sở ban ngành tập trung đôn đốc, xử lý các vấn đề và cho ra đời cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng. Hiện nay có rất nhiều dự án bị mắc kẹt vì phải chờ quy hoạch chung, nên nếu không sớm hoàn chỉnh phê duyệt quy hoạch không gian đô thị định hướng cụ thể phát triển kinh tế xã hội, thì Đà Nẵng sẽ lúng túng trong thu hút, kêu gọi đầu tư.

“Chúng ta phải nhìn vào thực tế, toàn bộ đất đai của TP Đà Nẵng đã giao cho các chủ đầu tư, bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, có cái đầy đủ pháp lý, có cái không đầy đủ, có cái nằm trong diện thanh tra Chính phủ, nhưng hầu hết đều có tên có chủ.  

Tất cả các dự án này cũng cần được triển khai vì chúng ta không thể thu hồi được, trừ các dự án có phán quyết của tòa án và diện thu hồi. Còn không, đất đai để đó mà không làm chi được, một nguồn lực to lớn nằm đó. Nguồn lực lớn nhất là đất đai, mà đất không phải là đất, mà là công trình, đất là dự án, đất là GDP, là lao động việc làm, là thuế… Đất đai tùm lum nhưng không cựa quậy được thì TP phát triển kiểu gì?”- Chủ tịch TP Đà Nẵng thẳng thắn nói.

Hậu kết luận 2852 khiến toàn bộ các dự án liên quan đến đất đai trên địa bàn Đà Nẵng dừng lại toàn bộ để rà soát
Hậu kết luận 2852 khiến toàn bộ các dự án liên quan đến đất đai trên địa bàn Đà Nẵng dừng lại toàn bộ để rà soát

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trần tình: “Qua đây tôi cũng muốn các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra nhanh chóng kết thúc các vụ việc ở Đà Nẵng để có quyết định cuối cùng rõ ràng, để có cách giải quyết triển khai. Bởi vụ việc càng ứ đọng, càng tác động lớn đến kinh tế xã hội của Đà Nẵng”.