Chủ nhà SHB.Đà Nẵng thua sốc 1 - 4 Sài Gòn FC

VietTimes -- Khán giả Đà Nẵng đang phải chứng kiến một sự khởi đầu tồi tệ đầu mùa giải của đội bóng quê hương. Sau trận thua trên sân B.Bình Dương, hàng phòng thủ của SHB.Đà Nẵng lại tan nát 1-4 trước Sài Gòn FC, trong một trận cầu đáng quên.
Chất lượng các ngoại binh đang là mối lo cho HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh ĐNFC.
Chất lượng các ngoại binh đang là mối lo cho HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh ĐNFC.

Sài Gòn FC sẽ bước vào chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân trong bối cảnh có trận hòa không bàn thắng khá tẻ nhạt trước SLNA. Điều này đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải chính thức nói lời chia tay chỉ sau một vòng đấu. Khá ngạc nhiên khi chính chủ tịch của CLB là ông Vũ Tiến Thành sẽ là người cầm quân trận đấu này.

Mùa giải không êm ả

Trong công cuộc tái thiết lại đội bóng, HLV Lê Huỳnh Đức đã mạnh tay thay thế khá nhiều công thần của đội bóng bên bờ sông Hàn. Đáng tiếc nhất có lẽ là tiền vệ Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng và lão tướng Đỗ Merlo đã phải ra đi. Hàng công SHB.Đà Nẵng chào đón đón Ismahil Akinade (CLB TP.HCM), tiền đạo người Pháp Philippe Nsiah (Academica Clinceni) cùng trung vệ Igor Jelic (Lokomotiv Tashkent).

Sài Gòn thay tướng, đổi vận. Ảnh SGFC.
Sài Gòn thay tướng, đổi vận. Ảnh SGFC.

Nhà cầm quân gốc Huế thấy cần cải thiện khả năng đá sân khách, nếu muốn nâng thành tích. Mùa giải V.League 2019, họ chỉ thắng duy nhất 1 trận sân khách, thua 8 và hòa 4, chỉ hơn đúng Nam Định. Việc không sử dụng Đỗ Merlo, đồng nghĩa với việc SHB.Đà Nẵng sẽ không đơn thuần chơi tạt cánh, đánh đầu mà kỳ vọng những cái tên như Minh Tâm, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Nhật Tân sẽ cầm được bóng để tổ chức tấn công.

Hà Đức Chinh là cái tên không đóng góp nhiều ở mùa giải năm ngoái cho SHB.Đà Nẵng. Nhưng việc trung phong cắm này tỏa sáng ở SEA Games 31 đã khiến cho Lê Huỳnh Đức dành cơ hội cho tiền đạo của đội tuyển quốc gia, không tái ký với Đỗ Merlo. Để rồi Đỗ Merlo đang tỏa sáng trong màu áo Nam Định với 2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và đang là cầu thủ có phong độ tốt nhất tại 2 vòng đấu vừa qua.

Trong trận đấu cần điểm nhưng lịch sử lại đang đứng về phía đội khách Sài Gòn FC. Theo thống kê, trong tổng cộng 11 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng sông Hàn chỉ có ba chiến thắng, hòa 1 và thua tới 7 trận. Mọi tính toán của HLV Lê Huỳnh Đức sớm phá sản khi chỉ sau 12 giây ngoại binh Pedro Paulo của Sài Gòn FC đã có pha lập công tung lưới đối thủ, lập kỷ lục ghi bàn thắng nhanh nhất tại V.League.

Thua trận HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ nỗi nhớ Hà Đức Chinh, cầu thủ mà mùa bóng qua chính ông lại không đánh giá cao. Ảnh VPF
Thua trận HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ nỗi nhớ Hà Đức Chinh, cầu thủ mà mùa bóng qua chính ông lại không đánh giá cao. Ảnh VPF

Phá sản toan tính của chủ nhà

Nếu trên hàng công tiền đạo Philippe Niash ở vòng 1 đã thi đấu mờ nhạt trước Becamex Bình Dương, trận nay anh tiếp tục được Huỳnh Đức sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm, nhưng cầu thủ người Pháp không để lại dấu ấn gì đáng kể. Có được bàn thắng khá sớm, Sài Gòn FC chủ động kéo thấp đội hình và triển khai thế trận phòng ngự - phản công.

Trong khi đó, 3 bàn thua tiếp theo của SHB.Đà Nẵng đều có chung kịch bản, đội khách “lấy ít, thắng nhiều”, hàng phòng thủ của chủ nhà gồm Igor Jelic, Tiến Dụng đã không bọc lót cho nhau tốt để Tấn Tài, Paulo, Vũ Tín rảnh chân bắn phá. Tiền vệ Đặng Anh Tuấn mới trở lại sau chấn thương đã bị đội khách khoét vào khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải đưa Lục Xuân Hưng vào đá trung vệ để đẩy Tiến Dụng lên trám chỗ.

Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được bàn thắng danh dự của Akinade vào phút 89, rút ngắn cách biệt còn 1-4 và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với việc phải nhận 2 thất bại liên tiếp sau 2 lượt trận đầu tiên, chắc chắn, SHB Đà Nẵng sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới nếu muốn cải thiện thành tích ở mùa giải này.

Lý giải về trận thua, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: “Trước khi mùa giải mới bắt đầu, tôi đã xây dựng lối chơi phải có một tiền đạo cắm. Tôi đã đặt kỳ vọng vào Đức Chinh nên không tái ký hợp đồng với Merlo, nhằm tạo điều kiện cho Chinh thi đấu nhiều hơn”.

“Trước khi bước vào giải, Đức Chinh bị siêu vi B, bác sĩ bảo không thi đấu được, nếu chơi sẽ rất nguy hiểm về tính mạng, khuyến cáo không được thi đấu. Có lẽ phải mất thời gian dài Chinh mới có thể chơi bóng trở lại.

Ngoại binh mới là điểm khác biệt giữa 2 đội bóng. Ảnh VPF
Ngoại binh mới là điểm khác biệt giữa 2 đội bóng. Ảnh VPF

Đọng lại một nỗi lo

Nhưng với những người am hiểu về lối đá của đội bóng bên bờ sông Hàn thì mọi việc không phải đơn giản như thế. 3 ngoại binh của SHB.Đà Nẵng gồm trung vệ người Serbia Igor Jelić cùng bộ đôi tiền đạo Ismahil Akinade - người Nigeria và Philippe Nsiah - người Pháp đều nhập cuộc khá chậm. Việc chỉ có cánh phải Trần Đình Hoàng lên được bóng khiến cho miếng đánh của đội bóng chủ sân Hòa Xuân dễ bị hóa giải. Cánh trái cả hậu vệ Văn Long và Thiện Chí đang là những tử huyệt để đối phương khai thác.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành đã có 1 trận đấu “mát tay”, chỉ duy nhất có sự thay thế Quốc Phương trong sơ đồ 4-5-1 quen thuộc nhưng các học trò của ông đã có một trận đấu lột xác. Tốc độ, tính hiệu quả của đội bóng áo tím được cải thiện đáng kể. Không biết liệu rồi đây nhà cầm quân có bằng A HLV do AFC cấp đầu tiên của Việt Nam có còn giữa ý định sẽ tiếp tục ngồi ghế nóng nữa hay không?