Chủ KĐT Cam Ranh City Gate 'hút' về 2.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh – chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate – vừa huy động được 2.500 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu.
Sơ đồ tổng khu dự án Cam Ranh City Gate (Ảnh: Internet)
Sơ đồ tổng khu dự án Cam Ranh City Gate (Ảnh: Internet)

Từ ngày 3/12/2021 đến 9/2/2022, CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh (viết tắt: CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh) đã phát hành thành công 2.500 tỉ đồng trái phiếu mã NCRCH2123001, kỳ hạn 2 năm.

Theo tìm hiểu của VietTimes, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh là một thành viên trong “hệ sinh thái” doanh nghiệp của vị đại gia sinh năm 1978 Lê Anh Đức (được thị trường biết đến với biệt danh Đức "Cá tầm").

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate, có quy mô 47,2 ha (trong đó có 7,2 ha mặt nước) nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Thành lập từ tháng 12/2015, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh có vốn điều lệ ban đầu đạt 50 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex (nắm giữ 80% VĐL) và ông Đinh Đức Tuấn (nắm giữ 20% VĐL).

Đến tháng 4/2016, vợ chồng ông Lê Anh Đức và bà Hà Thị Phương Thảo đã thế chỗ hai cổ đông trên để nắm giữ 100% cổ phần tại CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh.

Tới tháng 10/2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên mức 100 tỉ đồng. Đồng thời, danh sách cổ đông có thêm sự góp mặt của bà Hà Vân Hiền – người có cùng địa chỉ thường trú với bà Hà Thị Phương Thảo – với tỉ lệ sở hữu 2% vốn điều lệ. Cập nhật đến tháng 11/2021, vốn điều lệ của công ty này đã tăng lên mức 170 tỉ đồng.

Ít tháng trước đợt phát hành trái phiếu (9/2021), vợ chồng ông Lê Anh Đức – bà Hà Thị Phương Thảo đã đăng ký thế chấp 11 triệu cổ phần của CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh tại một nhà băng trong nước.

Đáng chú ý, nhà băng này cũng chính là nhà đầu tư mua trọn lô trái phiếu trị giá 650 tỉ đồng do CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (Vịnh Nha Trang) – một thành viên khác trong “hệ sinh thái” đáng nể của vợ chồng đại gia Đức “Cá tầm” – phát hành vào tháng 6/2019.

Như VietTimes từng đề cập, Vịnh Nha Trang là chủ đầu tư của loạt dự án khu du lịch nghỉ dưỡng như: Panorama Nha Trang, The Arena Cam Ranh, Panorama Cam Ranh, Panorama City... Công ty này cũng đang xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Kỳ Nam (quy mô 330 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4.000 tỉ đồng) tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài bất động sản, Vịnh Nha Trang còn lấn sân vào lĩnh vực năng lượng với dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu (công suất 65 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận./.