Chính phủ nợ gần 94,3 tỷ USD

VietTimes – Đó là thông tin tại Bản tin nợ công số 5, đăng trên web site của Bộ Tài chính 1 tháng trước đây, ngày 23/8. Theo đó, tổng số nợ Chính phủ -  gồm cả trong và ngoài nước -  tính đến 31/12/2015 là hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương gần 94,3 tỷ USD, tăng 2 lần trong vòng 4 năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Bản tin nợ công số 5 ghi nhận mức tăng khá nhanh của nợ công từ các nguồn trong nước, từ 20,4 tỷ USD lên 54,6 tỷ USD (quy đổi) trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. So với nợ trong nước, nợ nước ngoài tăng chậm hơn trong giai đoạn này, từ 32,3 tỷ USD lên mức 39,6 tỷ USD.  

Đáng chú ý, hết năm 2015, số trả nợ của Chính phủ đã tăng gấp 2,5 lần so với số trả nợ của năm 2011, tương đương 13,3 tỷ USD (quy đổi). Điều này tác động tới tỷ lệ nợ công tính trên số thu ngân sách giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 tăng từ 162% lên tới hơn 206%.

Hết năm 2015, nợ nước ngoài của quốc gia – bao gồm nợ của Chính phủ và doanh nghiệp – đã vượt 80,8 tỷ USD (quy đổi).

Toàn văn bản tin nợ công đọc tại đây