Chiều nay, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Hôm nay, 11/11, Quốc hội xem xét nhân sự thay thế cũng như phê chuẩn 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thực hiện quy trình thảo luận tại đoàn về phương án 3 nhân sự cấp Bộ trưởng mà Thủ tướng trình, để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu bầu thực hiện vào ngày mai (12/11).

Theo thông tin từ phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp vào tối 9/11, người được giới thiệu thay ông Lê Minh Hưng đảm nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc.

Còn với 2 nhân sự Bộ trưởng, tại hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 10/2020, Trung ương đã cho ý kiến với 2 cán bộ được giới thiệu để đưa ra Quốc hội phê chuẩn là ông Nguyễn Thanh Long – quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 7/2020

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 7/2020

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trước khi Quốc hội khai mạc kỳ họp 10, Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc xem xét bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và giới thiệu ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM - kế nhiệm Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình tờ trình lên Quốc hội để phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN đối với ông Chu Ngọc Anh, miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Việc miễn nhiệm này nhằm hoàn thiện quy trình, vì trên thực tế, cả 2 ông đều đã được phân công đảm nhiệm vị trí công tác mới. Ông Chu Ngọc Anh đã được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Lê Minh Hưng cũng đã nhận quyết định làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.