Chiến sự Ukraine: Dân quân Donesk diệt trận địa cối của Kiev vì bắn vào dân thường

VietTimes -- Ngày 23.09.2018, lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, để bảo vệ dân thường khu vực Gorlovka, đã tiêu diệt một trận địa súng cối thuộc lữ đoàn cơ giới số 56 quân đội Ukraine, đang bắn phá các khu dân cư. Phó tham mưu trưởng tác chiến của DNR, ông Eduard Bazurin cho biết.
Một khẩu đội súng cối của quân đội Ukraina trên tuyến giáp ranh Donesk. Ảnh minh họa Rusvesna
Một khẩu đội súng cối của quân đội Ukraina trên tuyến giáp ranh Donesk. Ảnh minh họa Rusvesna

Theo phó tham mưu trưởng lực lượng dân quân Donesk, khẩu đội súng cối của lữ đoàn BBCG số 58 quân đội Ukraine đã pháo kích vào các khu dân cư Nansen và Artileristov thuộc thị trấn Gorlovka, phá hủy 12 ngôi nhà trên đường phố..

"Những hành động tội phạm chiến tranh trên đã buộc lực lượng dân quân Donesk phải hủy diệt trận địa cối của quân đội Ukraine, bắn phá ác liệt vào các khu dân cư", ông nói.

Sáng sớm ngày 23.09.2018, quân đội Ukraine đã bắn phá dữ dội làng Sakhana phía nam Donesk, 2 người dân bị thương. Đồng thời một khẩu đội súng cối cũng bắn dữ dội vào thị trấn Gorlovka. Trong ngày, tổ chức sứ mệnh OBSE cho biết, cường độ vi phạm chế độ ngừng bắn trên tuyến giáp ranh Donbass tăng lên 30%. Phóng viên chiến trường ở Gorlovky - mật danh Doctor Gore công bố trên mạng xã hội những khu dân cư bị hủy hoại trong thành phố.

Sau khi trận địa súng cối bị hủy diệt, lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí trên xe thiết giáp BTR tiến lên bắn dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng dân quân DNR trên tuyến giáp ranh, nhưng xe trúng mìn của chính quân đội Ukraine và phải cứu kéo.
Ông Bazurin cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã 17 lần vi phạm chế độ ngừng bắn được các bên xung đột ký kết vào ngày 29.08.2018.

Khẩu đội súng cối dân quân Donesk bắn trả cuộc pháo kích của quân đội Ukraine. Video Rusvesna