Chiến sự Syria: Phiến quân thánh chiến ngoại ô Damascus ký thỏa thuận đầu hàng

VietTimes -- Dưới sức ép từ các cuộc tấn công liên tiếp, lực lượng chiến binh Jabhat Fateh al-Sham cùng các nhóm chiến binh khác trong khu vực Wadi Barada buộc phải ký kết với chính phủ Syria thỏa thuận hòa bình. 
Một phần khu vực Wadi Barada sau khi tạm ngừng tiếng súng
Một phần khu vực Wadi Barada sau khi tạm ngừng tiếng súng

Thỏa thuận này được thực hiện thông qua trung gian là một đoàn cán bộ quân sự Nga đến khu vực.

Nội dung của thỏa thuận ngừng bắn và hòa giải dân tộc bao gồm:

Các nhóm chiến binh địa phương giao nộp tất cả các loại vũ khí cho đại diện quân đội Syria.

Tất cả các tay súng nước ngoài buộc phải rút khỏi Wadi Barada. Chính phủ Syria cung cấp phương tiện di chuyển đến tỉnh Idlib với vũ khí tùy thân.

Các chiến binh người địa phương có thể ở lại định cư trong khu vực Wadi Barada hoặc di chuyển đến tỉnh Idlib như các tay súng nước ngoài.

Những chiến binh địa phương lựa chọn giải pháp ở lại Wadi Barada sẽ được hưởng ân xá của chính phủ.

Quân đội Syria tiến vào tiếp quản khu vực Wadi Barada và thiết lập các trạm kiểm soát đảm bảo an ninh.

Đêm ngày 06.01.2017, quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) tấn công vào khu vực Wadi Barada, đánh chiếm cao điểm Dahret al-Nhaylah khống chế thị trấn Kafr al-Awamid.

Sự tham gia của đoàn đại biểu quân sự Nga trong cuộc đàm phán là nhân tố quan trọng, thúc đẩy các nhóm chiến binh "đối lập" chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận hòa giải mà trên thực tế là thỏa thuận đầu hàng, giải giáp vũ khí.

Bản đồ khu vực nguồn nước Wadi Barada thuộc vùng ngoại ô Damascus

NT