Chiến sự Syria: Mỹ dùng "pháo đài bay" B-52 tấn công phiến quân (video)

VietTimes -- Ngày 03.01.2017, Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành liên tiếp 5 cuộc không kích vào vị trí của lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan thánh chiến tại thị trấn Sarmada của Syria gần sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trấn Sarmada sau vụ không kích của Mỹ
Thị trấn Sarmada sau vụ không kích của Mỹ

Truyền thông viên mạng xã hội địa phương cho biết, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B52 đã dội bom một tòa nhà, được Jabhet Fateh al-Sham (nguyên Nusra Front, al Qaeda Syria) sử dụng làm nhà tù, sát hại ít nhất 20 tù nhân và làm bị thương rất nhiều người khác. Con số thương vong của các tay súng Hồi giáo cực đoan không rõ. 

Khung cảnh thị trấn Sarmada sau vụ không kích của không quân Mỹ

Ngày 30.12.2016, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Jabhat Fateh al-Sham (JFS) trên xe ô tô khi những thủ lĩnh này đang trên đường đến cửa khẩu Bab al-Hawa để vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc xe ô tô của các thủ lĩnh thánh chiến bị thiêu hủy hoàn toàn

NT