Chiến sự Syria: Chính quyền và phiến quân ngừng bắn lần 2 ở ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 11.01.2017, đại diện quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến cuối cùng cũng tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong khu vực Wadi Barada trên vùng nông thôn Damascus, các điều khoản của thỏa thuận sẽ cho phép các kỹ sư chính quyền Syria tiếp cận khu vực để khôi phục suối nguồn Al-Fijah.
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng ngoại ô Damascus
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng ngoại ô Damascus

Khi nguồn nước Al-Fijah được sửa chữa xong, nước sạch sẽ được cấp phục hồi cho khoảng 5 triệu người dân sống trong thủ đô Damascus và khu vực ngoại ô tỉnh Damascus.

Trong khi cho phép các kỹ sư và công nhân kỹ thuật sửa chữa suối nguồn Al-Fijah, chính quyền Syria sẽ cho phép những tay súng địa phương ở Wadi Barada được giải quyết tình trạng pháp lý với ủy ban ân xá và không để các tay súng này phải vận chuyển đến tỉnh Idlib.

Những tay súng nước ngoài và thuộc khu vực khác nếu nộp súng và xin đầu hàng sẽ được vận chuyển an toàn đến tỉnh Idlib

Nếu thỏa thuận tạm thời này giữa chính quyền Syria và phiến quân thánh chiến được thực thi, điều đó có nghĩa là ba tuần khủng hoảng nước kéo dài cuối cùng sẽ kết thúc.

NT