Chiến binh tình nguyện Iraq tiếp viện cho quân đội Syria ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 07.08.2016, Lực lượng quân tình nguyện Iraq Harakat Al-Nujaba, tuyên bố rằng tổ chức này đã điều chuyển 2.000 chiến binh đến mặt trận phía Nam Aleppo.
Lực lượng chiến binh Iraq Harakat Al-Nujaba.
Lực lượng chiến binh Iraq Harakat Al-Nujaba.

Theo tuyên bố của cơ quan truyền thông tổ chức này, Harakat Al-Nujaba có kế hoạch triển khai lực lượng phối hợp tấn công đánh bại các nhóm chiến binh thánh chiến tại miền Nam Aleppo, cùng quân đội Syria giành lại các địa bàn đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm.

Harakat Al-Nujaba có một nhóm chiến binh đóng quân trong vùng nông thôn phía Nam Aleppo.

Nhưng, lực lượng này gần như đang án binh bất động, trong khi đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm được thị trấn Khan Touman một phần cũng do lực lượng tình nguyện này rút lui sớm khỏi trận địa, khiến tuyến phòng thủ thị trấn bị chọc thủng và lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đánh chiếm được Khan Touman.

Phóng viên Al-Masdar News không thể xác nhận được mức độ chính xác tuyên bố của tổ chức Harakat Al-Nujaba. Quân đội Syria cũng không đưa ra bất cứ thông tin nào về lực lượng này ở Aleppo.

NT