Chiến binh Houthi tập kích chiếm tên lửa chống tăng hiện đại nhất của Ả rập Xê-út

VietTimes -- Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu, các chiến binh Houthi chiếm được một trong những vũ khí chống tăng mới nhất của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc – tổ hợp vũ khí chống tăng ATGM LIG Nex1 Raybolt thế hệ thứ 3.

Năm 2017, tổ hợp tên lửa này hoàn thành xuất sắc các thử nghiệm cấp nhà nước và được sản xuất hàng loạt. Thông tin đầu tiên về sự xuất hiện của vũ khí này ở Yemen là vào mùa hè năm nay. Một video xuất hiện trên trang mạng xã hội cho thấy, quân đội Ả rập Xê-út sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến này tiêu diệt một chiếc xe máy đang phóng với tốc độ cao trong sa mạc của lực lượng kháng chiến Yemen.

Tên lửa chống tăng đánh trúng mục tiêu, các chuyên gia quân sự rất ngạc nhiên bởi sự phí phạm quá không cần thiết, do tên lửa chống tăng, tương tự như Javelin có giá thành đắt hơn nhiều lần so với mục tiêu bị tiêu diệt.

Hệ thống tên lửa chống tăng Raybolt, phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa chống tăng “Javelin” Hàn Quốc, do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hyeongung phát triển và sản xuất, có những tính năng kỹ chiến thuật tương tự hoặc vượt trội hơn cả nguyên mẫu của Mỹ. Đầu tự dẫn quang ảnh nhiệt có khả năng nhớ được mục tiêu và sau khi phóng không cần phải kiểm soát tên lửa, hơn thế nữa, trắc thủ có khả năng thay đổi mục tiêu sau khi tên lửa được phóng đi theo cơ chế ưu tiên.

Tầm bắn của tên lửa khoảng 2,5 km, khối lượng 24kg. Đầu đạn tandem (hiệu ứng nổ lõm kép) cho phép tấn công các xe tăng được trang bị giáp phản ứng nổ. Tên lửa cũng có 2 cơ chế tiêu diệt mục tiêu, từ trên xuống hoặc tấn công ngang sườn xe. Ả rập Xê-út có lẽ là quốc gia đầu tiên có được loại vũ khí siêu hiện đại này.

Tổ hợp tên lửa chống tăng LIG Nex1 Raybolt thế hệ thứ 3 của Hàn Quốc bị Houthi thu chiến lợi phẩm. Ảnh: Yemen Observer.
 Tổ hợp tên lửa chống tăng LIG Nex1 Raybolt thế hệ thứ 3 của Hàn Quốc bị Houthi thu chiến lợi phẩm. Ảnh: Yemen Observer.
Lực lượng Houthi thu giữ chiến lợi phẩm của quân đội Ả rập Xê-út trong cuộc chiến trên vùng biên giới. Ảnh: Yemen Observer.
 Lực lượng Houthi thu giữ chiến lợi phẩm của quân đội Ả rập Xê-út trong cuộc chiến trên vùng biên giới. Ảnh: Yemen Observer.