Chechnya quyết định cho quân tham chiến, tàu nước ngoài trên Biển Đen bị bắn cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiến sự diễn ra trong nội ô Kiev, dân chúng Ukraine ồ ạt chạy ra nước ngoài, Chechnya cử quân tham chiến, Mỹ viện trợ thêm 350 triệu USD vũ khí cho Ukraine là những diễn biến mới quanh cuộc chiến Nga-Ukraine.
Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe ách tắc dài 6,5km ở biên giới Ukraine -Romania (Ảnh: MAXAR).
Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe ách tắc dài 6,5km ở biên giới Ukraine -Romania (Ảnh: MAXAR).

Dân thường Ukraine ồ ạt chạy ra nước ngoài tỵ nạn bằng đường bộ.

Những bức ảnh mới nhất do công ty hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ công bố cho thấy vào ngày 25 giờ địa phương, tại Siret, khu vực biên giới giữa Ukraine và Romania, hàng loạt xe ô tô nối đuôi nhau chạy khỏi Ukraine khiến giao thông đã bị bị ùn tắc nghiêm trọng. Các quan chức Ba Lan cũng cho biết, mấy ngày gần đây số người Ukraine chạy sang tỵ nạn cũng tăng lên.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu (25/2) cho biết hơn 50.000 người tị nạn Ukraine đã chạy ra nước ngoài trong vòng chưa đầy 48 giờ, chủ yếu đến Ba Lan và Moldova. UNHCR cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước láng giềng đã mở rộng vòng tay đón những người tị nạn Ukraine. Ngoài ra, khoảng 100.000 người Ukraine trong nước hiện đang phải di tản do chiến sự.

Chính phủ Ukraine cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ xuất cảnh, nên rời khỏi đất nước chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Một phụ nữ Ukraine đến Ba Lan cho biết: "Ngay cả khi họ (đàn ông trưởng thành) đi cùng với con cái, cũng không thể vượt qua biên giới". Một phụ nữ 68 tuổi tới Hungary đã buộc phải chia tay người con trai 48 tuổi ở biên giới.

Xe quân sự bị bắn cháy trên đường cao tốc ở Kiev (Ảnh: Đông Phương).

Xe quân sự bị bắn cháy trên đường cao tốc ở Kiev (Ảnh: Đông Phương).

Chiến sự diễn ra ngay trong nội thành Kiev

Ngày 26/2, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn quy mô lớn đã xảy ra ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Trong số đó, xung đột giữa khu vực Shuliavka và khu vực lân cận của ga tàu điện ngầm Beresteiska là nghiêm trọng nhất. Khoảng 3 giờ sáng, người ta nghe thấy hơn 50 tiếng nổ lớn kéo dài gần 10 phút. Đường cao tốc Prospekt Peremohy nối hai khu vực này tối ngày 26/2 đã biến thành chiến trường.

Theo tin của BBC và các hãng truyền thông nước ngoài khác, đoạn video truyền trực tiếp từ hiện trường cho thấy đại lộ chính kéo dài từ trung tâm Kiev về phía đông và tây đã xuất hiện các đám cháy, ngọn lửa dữ dội nhấn chìm một chiếc xe quân sự, cảnh tượng rất khủng khiếp.

Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra chỉ cách tòa nhà của Bộ Quốc phòng Ukraine 4 km, và một cây cầu gần đó cũng bị nổ tung. Người ta hiểu rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào một đơn vị quân đội Ukraine gần ga tàu điện ngầm Brest, nhưng quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev bị trúng tên lửa (Ảnh: Reuters).

Trụ sở Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev bị trúng tên lửa (Ảnh: Reuters).

Việc kiểm soát Kiev là rất quan trọng đối với sự thành công của chiến dịch của Nga. Giới quan sát cho rằng, mặc dù một cuộc tấn công vào Kiev có thể gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên và nhiều vụ cháy nổ trên đường phố, nhưng Nga vẫn kiên quyết tấn công Kiev, và đường phố Kiev cũng đầy dấu vết giao tranh giữa hai bên, nhưng tính đến ngày 26/2, thành phố vẫn còn trong tay Ukraine, và các quan chức Ukraine nói rằng tình hình ở Kiev đang được kiểm soát.

Nga công bố chiếm được Melitopol, phá 821 cơ sở quân sự

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, cho đến 26/2, quân Nga đã phá hủy thành công 821 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và đã nắm toàn quyền kiểm soát thành phố Melitopol, miền nam Ukraine.

Theo Hãng thông tấn Nga Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 đã chỉ ra rằng vào ngày 25 quân đội Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa để tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine từ trên không và trên biển, làm tê liệt thành công hoặc hư hỏng 821 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội Nga chỉ tiến hành phá hủy các cơ sở quân sự của quân đội Ukraine, không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Konashenkov xác nhận, các cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy bao gồm 14 sân bay quân sự, 19 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 48 trạm radar và 24 hệ thống tên lửa phòng không; quân đội Nga cũng bắn hạ 7 máy bay chiến đấu, 7 máy bay trực thăng, 9 máy bay không người lái, phá hủy 87 xe tăng, 28 hệ thống phóng tên lửa, 118 xe quân sự đặc chủng và 8 tàu hải quân của Ukraine.

Đài radar dẫn đường của không quân Ukraine bị trúng tên lửa (Ảnh: AP).

Đài radar dẫn đường của không quân Ukraine bị trúng tên lửa (Ảnh: AP).

Ông Konashenkov cũng tuyên bố quân đội Nga hiện đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng Bộ trưởng Quốc phòng Anh phủ nhận tin thành phố Melitopol hiện đã rơi vào tay quân đội Nga.

Ukraine công bố đã tiêu diệt hơn 3.000 binh sĩ Nga

Ngày 26/2 theo giờ địa phương, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Marial cho biết trong hai ngày chiến sự, phía Nga đã mất hơn 100 xe tăng, hơn 3.000 binh sĩ, 14 máy bay, 8 trực thăng và hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3.

Bộ Nội vụ Ukraine cũng thông báo, tính đến 6h sáng ngày 26/2 theo giờ Kiev, kể từ khi xảy ra xung đột quân sự, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi 14 máy bay chiến đấu, 8 máy bay trực thăng của Nga, phá hủy 102 xe tăng, 536 xe chiến đấu bọc thép, 15 khẩu pháo, 1 hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3. Ngoài ra, quân đội Nga mất hơn 3.000 binh sĩ.

Tàu chở hàng nước ngoài trúng tên lửa cháy trên Biển Đen (Ảnh: Đông Phương).

Tàu chở hàng nước ngoài trúng tên lửa cháy trên Biển Đen (Ảnh: Đông Phương).

Ukraine đóng cửa các cảng, nói 2 tàu nước ngoài bị Nga bắn cháy trên Biển Đen

Bộ Xây dựng cơ sở hạ tầng của Ukraine hôm thứ Sáu (25/2) thông báo hai tàu chở hàng nước ngoài ở Biển Đen đã bị trúng đạn từ tàu chiến của Nga. Lực lượng cứu hộ Ukraine đã đến để hỗ trợ thủy thủ đoàn sơ tán. Một công ty vận tải biển của Nhật Bản sau đó xác nhận rằng một tàu chở hàng của họ đã bị pháo kích và một thuyền viên người Philippines bị thương.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết trên mạng xã hội, con tàu chở hàng Namura Queen mang cờ Panama và tàu Millennial Spirit mang cờ Moldova đã bị trúng tên lửa Nga ở gần cảng Pivdennyi trên Biển Đen. Đội cứu hộ Ukraine đã sơ tán thủy thủ đoàn và đưa họ đến cảng Chernomorsk an toàn.

Một hãng đại lý vận tải khác cho biết thêm, theo thông tin từ cơ quan kiểm soát giao thông và cảng vụ, vụ việc xảy ra vào lúc 12h55 trưa cùng ngày, tàu chở hàng liên quan lúc đó đang thả neo ở điểm neo số 358, tàu Queen Namura thì bị trúng tên lửa vào đuôi tàu bốc cháy, nhưng nhấn mạnh rằng tình hình đã được kiểm soát, tàu đã cập cảng bốc dỡ ngũ cốc. Các nhà chức trách Ukraine trước đó cho biết họ đã đóng cửa tất cả các cảng do chiến tranh với Nga.

12 ngàn người Chechnya tham gia lễ tuyên thệ xuất quân tham chiến cùng Nga (Ảnh: Sohu).

12 ngàn người Chechnya tham gia lễ tuyên thệ xuất quân tham chiến cùng Nga (Ảnh: Sohu).

Chechnya cho quân tham chiến cùng Nga

Ngày 25/2, tại Grozny, thủ đô của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đã tổ chức trọng thể buổi lễ tuyên thệ xuất quân. Hơn 12.000 người từ các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tập hợp để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Nga Putin. Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov bày tỏ 70.000 lính tình nguyện đã sẵn sàng đến Ukraine để chiến đấu cho Nga.

Truyền thông Chechnya đưa tin hôm thứ Sáu (25/2), ông Kadyrov nói tại cuộc mít tinh rằng các nhân viên thực thi pháp luật có mặt hôm đó đều là những người tình nguyện và sẵn sàng thực hiện bất kỳ "hành động đặc biệt" nào; cuộc mít tinh hôm nay thể hiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu của họ. Ông tuyên bố: "Chúng tôi vẫn chưa di chuyển bất kỳ ai và người của chúng tôi chấp hành nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao giao cho. Những lính tình nguyện này đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ quốc gia và nhân dân của chúng tôi”.

Kadyrov nói nền kinh tế toàn cầu sẽ không tồn tại nếu không có Nga: “Ngay cả khi họ áp đặt các lệnh trừng phạt, họ sẽ phải dỡ bỏ chúng trong vòng một tháng, bởi vì nền kinh tế không thể thiếu Nga, đặc biệt là châu Âu và phương Tây. Điều này (trường phạt) là vô dụng. Đây là lời nói dối của Biden. Tôi sống dưới các lệnh trừng phạt, nhưng tôi sống rất thoải mái và không có vấn đề gì”.

Ông cũng yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hãy xin lỗi ông Putin vì đã không hành động kịp thời, nếu không sẽ không thể cứu vãn. Ukraina.

Lễ tuyên thệ xuất quân tham chiến của 12 ngàn người Chechnya (Nguồn: Đông Phương).

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin hôm 25/2 cho biết Kazakhstan đã từ chối yêu cầu của Nga tham gia các chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine. Kazakhstan được coi là một trong những đồng minh của Nga, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc nổ ra vào đầu năm nay, và sau đó đã bị quân đội của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu dập tắt.

Mỹ viện trợ khẩn cấp 350 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Theo tin của CNN, ngày 25/2 theo giờ địa phương, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký bản ghi nhớ chỉ thị Ngoại trưởng Antony Blinken lập tức phân bổ ngay 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố, trong khuôn khổ quyền hạn, ngoại trưởng Mỹ phải cung cấp cho Ukraine vật tư và dịch vụ quốc phòng trị giá 350 triệu USD, bao gồm cả giáo dục và huấn luyện. Tài liệu này cũng yêu cầu ông Blinken xác định xem liệu 250 triệu đô la viện trợ không hoàn lại ngoài kế hoạch có phù hợp lợi ích của nước Mỹ hay không.

Bản ghi nhớ chỉ thị Bộ Ngoại giao viện trợ 350 triệu USD vũ khí cho Ukraine do ông Biden kí (Ảnh: Guancha).

Bản ghi nhớ chỉ thị Bộ Ngoại giao viện trợ 350 triệu USD vũ khí cho Ukraine do ông Biden kí (Ảnh: Guancha).

Theo thống kê, đây là lần thứ ba chính phủ Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đây, kể cả thời chính quyền Donald Trump, Mỹ đã viện trợ lần lượt 60 triệu USD và 250 triệu USD cho Ukraine. Trước đó vào ngày 25/2, ông Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 40 phút, trong đó họ thảo luận về nội dung "viện trợ quân sự cụ thể".