Chất chồng duyên nợ bóng đá Việt Nam và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không đòi được món nợ, thầy trò HLV Park Hang-seo rời AFF Cup 2020 với số trận thất bại  tăng lên trước người Thái.
Ông Alexandre Polking giành thắng lợi tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh FAT
Ông Alexandre Polking giành thắng lợi tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh FAT

Như vậy lịch sử Tiger Cup/AFF Cup trong 7 trận bán kết đội tuyển Việt Nam chỉ có một chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 3-0 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Tính rộng ra trong 11 trận gặp nhau tại AFF Cup trước đây, tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 6 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 2 trận. Với tư cách là nhà vô địch AFF Cup 2018, chúng ta không hề ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan trong 4 lần đối đầu và trận hòa lượt về bán kết AFF Cup 2020 đã biến chúng ta thành cựu vương .

Trong khi đó tuyển Thái Lan ghi được 19 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 9 bàn. Điều này cũng cho thấy vì sao trong 12 kỳ AFF Cup, đội bóng xứ chùa Vàng đã 5 lần vô địch, trong khi đó chúng ta mới 2 lần lên ngôi vương.

Khoảng cách

Điều gì đã khiến chúng ta gặp khó khăn khi đối đầu với Thái Lan? Đầu tiên là tinh thần “ngại” gặp Thái Lan vẫn còn tồn tại trong cầu thủ. Nhìn khuôn mặt kém vui sau chiến thắng 4-0 trước Campuchia, đồng nghĩa với phải gặp Thái Lan của Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam đã nói lên tất cả. Truyền thông có thể cho rằng với tư cách vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup vị thế chúng ta cửa trên nhưng đối đầu trực tiếp, hơn ai hết các cầu thủ cảm nhận được sức mạnh của đối thủ.

Thực tình thì hiện tại đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ như Quang Hải, Hoàng Đức đã có thể thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Thái Lan. Khi có thêm may mắn, họ có thể ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ, còn phần lớn các cầu thủ Việt nam cả về tư duy chiến thuật, khả năng tranh chấp và nền tảng thể lực khi đối đầu với Thái Lan vẫn có còn khoảng cách. Điểm sáng là tinh thần chiến đấu của thầy, trò HLV Park Hang-seo trong bối cảnh đã để thua 2-0 ở bán kết lượt đi.

Việt Nam và Thái Lan đang là 2 đội bóng đứng đầu khu vực. Ảnh AT

Việt Nam và Thái Lan đang là 2 đội bóng đứng đầu khu vực. Ảnh AT

Khi cần bảo vệ tỷ số 2-0 ở trận lượt đi, ông Alexandre Polking chỉ cần bố trí đội hình gồm các cầu thủ có thể hình, thể lực to cao ở khu vực giữa sân là đã thực hiện được ý đồ chiến thuật. Với việc cầm bóng 57% thời gian, tung ra 376 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác 70% (Việt Nam có 280 đường chuyền, chính xác chỉ 60%) là ông thầy người Brazil đã hóa giải chính xác miếng đánh của đội tuyển Việt Nam.

Không khó để ông Polking biết được, vào trận đội tuyển Việt Nam sẽ đá 3-5-2 với 2 tiền đạo càn lướt Tiến Linh, Đức Chinh. Phương án dự phòng của thầy Park sẽ tung Công Phượng, Văn Toàn vào sân, chấm hết. Bịt 2 biên bằng những cầu thủ hậu vệ có đẳng cấp, đưa trung vệ cao to E.Dolah vào sân để cùng K.Kaman và N.Bihr làm dày khu trung tuyến, chống bóng bổng thì mọi đường vào khung thành coi như đã bị ngăn cản.

Ông thầy người Brazil quá am hiểu V.League vừa biết cách phá lối đá đối phương, vừa sáng tạo qua từng trận đấu. Với dàn cầu thủ trẻ chinh chiến tại J1.League và các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Thái Lan có thể kiến tạo từ 2 biên, từ hàng tiền vệ bằng sơ đồ 4-4-2 hình kim cương cân bằng tấn công và phòng thủ. Dười thời ông Alexandre Polking các hậu vệ biên cũng được phép tham gia tấn công, kiến tạo, khi cần các cầu thủ Thái Lan lại dùng nhiều tiểu xảo sân cỏ gây ức chế đối phương. Trong 33 tình huống phạm lỗi trong trận cầu này, Thái Lan thực hiện 14 lần, ăn miếng, trả miếng để cắt vụn trận đấu theo ý đồ của HLV.

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh AT

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh AT

Hướng về SEA Games 31

Đội tuyển Thái Lan đang trở lại với phong cách chơi bóng đoạn ngắn, ít chạm và chính xác từng được HLV Kiatisak Senamuang xây dựng cho Voi chiến trong quãng thời gian 2014-2017. Các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như cho Dangda (10), S.Yooyen (6), Phitiwat (16) kết hợp với Songkrasin (18) nhảy múa với trái bóng. Nhưng Thái Lan bây giờ cũng biết chơi cù nhầy, truyền thông Thái cũng “khiên tốn” hơn khi đối đầu với Việt Nam.

Bóng đá Thái Lan đã có sự thay đổi đáng kể dù HLV Alexandre Polking chỉ mới nhậm chức hồi tháng 10. Một bản hợp đồng dài hạn mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ dành cho ông thầy có 2 dòng máu Brazil- Đức là điều không cần bàn cãi và thầy Park Hang-seo đã có một đối thủ khó chơi. Câu chuyện lúc này là VFF sẽ làm gì để có thể bảo vệ ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà khi tài năng của các tuyển thủ trẻ Thái Lan đã bộc lộ. Indonesia cũng có mặt tại trận chung kết AFF Cup với 8 cầu thủ U23 và ông thầy Shin đã thể hiện trình độ, đẳng cấp của mình.