Chánh Văn phòng trở thành tân Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong buổi lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ diễn ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), ông Nguyễn Bá Hoan chính thức được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng sau 28 năm công tác tại Bộ LĐTB&XH.
 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung (phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Bá Hoan (trái). Ảnh VGP.
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung (phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Bá Hoan (trái). Ảnh VGP.

Tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH. Theo đó, ông Nguyễn Bá Hoan chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH kể từ ngày ký – ngày 9/9.

Thay mặt Ban cán sự Đảng chúc mừng tân Thứ trưởng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự khiêm tốn, lắng nghe, trau dồi và tinh thần quyết tâm vươn lên của ông Nguyễn Bá Hoan. Trước những nhiệm vụ nặng nề sắp tới, Bộ trưởng đề nghị tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp tục phấn đấu không ngừng, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý nhà nước; học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Bộ trưởng hy vọng tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại lễ nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cảm ơn vì sự tin tưởng, tín nhiệm của các lãnh đạo Bộ cũng như các đơn vị thuộc Bộ. Mong muốn lãnh đạo và các đơn vị tạo điều kiện, tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ và các đồng nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Hoan sinh năm 1967, quê quán tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông từng tốt nghiệp Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành tài chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Bá Hoan đã có 28 năm công tác tại Bộ LĐTB&XH. Cụ thể, ông đã công tác tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước (1993 - 2007); giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ LĐTB&XH năm 2007; giữ chức Chánh Văn phòng Bộ LĐTB&XH từ 2015 đến nay.