Chân dung người thay ông Tất Thành Cang làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM

VietTimes -- Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, đã trải qua nhiều vị trí tại Sở Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh Tây Ninh nhiều năm trước khi được phân công làm Phó bí thư Thành ủy TP. HCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (ở giữa) - Ảnh: SGGP
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (ở giữa) - Ảnh: SGGP

Ngày 27/2/2019, tại trụ sở Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh).

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định ông Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, ông Quang được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP. HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. HCM Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông Quang có trình độ học vấn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí và Cử nhân Chính trị.

Trước khi được phân công đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM, ông Trần Lưu Quang đã có nhiều năm cống hiến và công tác tại tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1994 - 1998, ông Trần Lưu Quang là chuyên viên tại Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Tây Ninh. Từ năm 1998 - 2001, ông Quang là chuyên viên tại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh. Sau đó, ông Quang đã được giao đảm nhiệm chức vụ tại một số đơn vị khác của tỉnh Tây Ninh trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Tây Ninh vào năm 2006.

Tới năm 2008, ông Trần Lưu Quang được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Từ năm 2010 - 2011, ông Quang giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng (Tây Ninh), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (từ tháng 1/2011). Giai đoạn từ tháng 6/2011 - 7/2015, ông Quang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Kể từ tháng 7/2015, ông Quang được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Vào tháng 1/2016, ông Trần Lưu Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Với quyết định bổ nhiệm vừa được công bố, Thành ủy TP. HCM sẽ có 3 Phó bí thư, bao gồm: ông Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Thành Phong và bà Võ Thị Dung. Trước đó, hai phó bí thư đã rời vị trí công tác tại Thành ủy TP. HCM vì nhiều lý do khác nhau.

Vào cuối tháng 12/2018, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật cách chức ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, vì những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Tới ngày 14/1/2019, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ./.