Centraland: Hé mở về DN đề xuất ‘xén’ đất rừng làm khu phức hợp hơn 6.000 tỉ đồng tại Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận không thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Centraland đối với khu đất rộng 107,8 ha do có nguồn gốc là đất quy hoạch 3 loại rừng.
Một phần khu đất đăng ký dự án khu phức hợp Centraland nằm trong di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu Trắng (Nguồn: Internet)
Một phần khu đất đăng ký dự án khu phức hợp Centraland nằm trong di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu Trắng (Nguồn: Internet)

UBND huyện Bắc Bình vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho ý kiến về dự án khu phức hợp Centraland tại xã Hoà Thắng của CTCP Kinh doanh Địa ốc Centraland (viết tắt: Centraland).

Theo đó, khu phức hợp Centraland có diện tích đất sử dụng rộng 771,29 ha với mục tiêu xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, trung tâm hội nghị, trung tâm thể dục thể thao biển và khu nông thị - nông nghiệp kỹ thuật cao. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.170 tỉ đồng.

Qua khảo sát thực địa, UBND huyện Bắc Bình xác định vị trí khu đất đăng ký đầu tư dự án của Centraland gồm 2 khu: khu 1 (663,49 ha) và khu 2 (107,8 ha).

Đối với khu 1 (663,49 ha), huyện thống nhất chủ trương đầu tư dự án của Centraland. Riêng khu đất rộng 44 ha thuộc khu 1 chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, huyện đề nghị nhà đầu tư làm việc với các ngành chức năng và địa phương để điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư cho phù hợp.

Đối với khu 2 (107,8 ha), UBND huyện Bắc Bình không thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại vị trí đăng ký do phần diện tích trên có nguồn gốc là đất quy hoạch 3 loại rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong quản lý và có một phần diện tích nằm trong di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu Trắng.

Centraland của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Centraland được thành lập vào ngày 17/6/2019, trụ sở chính hiện đặt tại số 130 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM, đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Centraland có vốn điều lệ ban đầu 200 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là ông Ôn A Chai (49%), ông Huỳnh Đình Thịnh (49%) và ông Mai Tuấn Anh (2%). Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Huỳnh Đình Thịnh (SN 1982).

Tháng 8/2020, ông Huỳnh Đình Thịnh nhường lại vị trí CEO tại Centraland cho bà Mai Thị Lâm (SN 1964). Sau đó 3 tháng, vị trí này một lần nữa được thay thế và đảm nhiệm bởi ông Bùi Hữu Phong (SN 1969).

Ông Huỳnh Đình Thịnh hiện đang đứng tên cho công ty xây dựng CTCP Đầu tư TPI Việt Nam (TPI Việt Nam) – được thành lập vào tháng 12/2018 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỉ đồng, trụ sở chính hiện đặt tại số 80 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Tính đến tháng 1/2020, TPI Việt Nam có 3 cổ đông sáng lập gồm ông Huỳnh Đình Thịnh (nắm giữ 3% vốn điều lệ), ông Mai Anh Tuấn (2%) và ông Lê Tiến Ninh (95%).

Tại ngày 25/5/2016, Anh Trang có vốn điều lệ 415 tỉ đồng, trong đó bà Mai Thị Lâm nắm cổ phần chi phối, sở hữu 59,036% vốn. Phần còn lại được góp bởi 2 pháp nhân là Công ty TNHH MTV Tam Cửu (10,843%) và CTCP Thiên Hùng Phúc (30,12%).Bà Mai Thị Lâm là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Anh Trang (Anh Trang) – được thành lập vào tháng 2/2006, trụ sở chính cũng đặt tại số 80 Hữu Nghị, TP Đồng Hới Quảng Bình.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, Anh Trang không phát sinh chỉ tiêu doanh thu. Đáng chú ý, năm 2019, công ty này báo lỗ thuần lên tới 194 tỉ đồng; trước đó, năm 2017 và 2018 lần lượt lỗ 670 triệu đồng và 238 triệu đồng.

Khoản lỗ ‘khủng’ khiến vốn chủ sở hữu của Anh Trang giảm mạnh từ 281 tỉ đồng xuống còn 87 tỉ đồng tại cuối năm 2019; quy mô tổng tài sản cũng giảm 13,4%, xuống còn 857,9 tỉ đồng.

Về Tổng giám đốc Centraland, ông Bùi Hữu Phong còn đang đứng tên tại một số doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Thành Phong, CTCP Kinh doanh Địa ốc Thịnh Phong Land./.