CĐV bức xúc vì đội hình tiêu biểu Premier League không có tên Son Heung Min

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) công bố đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22 nhưng không có tên Son Heung Min. Điều này khiến những CĐV yêu mến anh rất bức xúc. 

Người hâm mộ cho rằng Son Heung Min bị đối xử bất công
Người hâm mộ cho rằng Son Heung Min bị đối xử bất công

Rạng sáng 10/6, BTC Premier League đã công bố đội hình đội hình tiêu biểu mùa giải 2021/22.

Đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2021/22
Đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2021/22

Đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ góp mặt nhất là Á quân Liverpool với 6 cái tên bao gồm thủ môn Alisson, hậu vệ phải Trent Alexander Arnold, trung vệ Virgil Van Dijk, tiền vệ Thiago Alcantara, bộ đôi tiền đạo Mohamed Salah và Sadio Mane.

Man City là đội vô địch nhưng chỉ có 3 cầu thủ góp mặt gồm hậu vệ trái Joao Cancelo, bộ đôi tiền vệ Kevin De Bruyne và Bernardo Silva.

Trung vệ Antonio Rudiger, người đã rời Chelsea để gia nhập Real Madrid, và Cristiano Ronaldo là hai cầu thủ duy nhất không thuộc Liverpool hay Man City góp mặt trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Gây tranh cãi nhiều nhất là việc Ronaldo chơi không quá ấn tượng lại được chọn còn Son Heung Min - Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2021/22 (ghi 23 bàn thắng) không có tên, khiến nhiều fan yêu mến ngôi sao người Hàn Quốc bức xúc. Rõ ràng, so với Mane, Ronaldo và Kane thì Son xứng đáng được lựa chọn.

Trên mạng xã hội, những người hâm mộ bóng đá tỏ ra rất bất bình với quyết định này: "Cả Ronaldo và Mane đều không xứng đáng bằng Son", tài khoản Vitoesi cho biết. "Tôi không hiểu vì sao Son lại không được chọn", CĐV Ryan Clarke thắc mắc. "Đây thực sự là một trò hề. Cầu thủ ghi 23 bàn (0 bàn penalty), kiến tạo 7 lần lại không có tên trong đội hình tiêu biểu", tài khoản Titilayo bình luận.

Tài khoản Eren@erenLDN viết: "Son Heung Min không có tên trong đội hình tiêu biểu này là một tội ác". Báo Daily Mail (Anh) cũng dẫn lời nhiều ý kiến bình luận khác của người hâm mộ như: "Ronaldo và Mane hay hơn Son Heung Min?" hoặc "Tại sao Son Heung Min lại không có trong danh sách này?".

Nhiều người còn chỉ trích PFA bất công khi đã đánh giá không đúng về các cầu thủ. Họ mô tả ngôi sao Hàn Quốc là "một trong những cầu thủ bị xem thường nhất" ở Premier League.

Báo chí Hàn Quốc cũng tức giận với sự bình chọn của PFA. Báo M.mk đã có bài viết mang tiêu đề: "Son Heung Min và Mohamed Salah, đồng vua phá lưới nhưng kẻ vui người buồn".

Trong bài viết, phóng viên Park Chan Hyung đã nhận định: "Cùng mang danh Vua phá lưới nhưng Mohamed Salah nhận được MVP cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA và lọt vào đội hình tiêu biểu. Còn Son Heung Min thậm chí không có tên trong danh sách 6 ứng viên sau cùng của MVP và bị gạch tên khỏi đội hình tiêu biểu".

Trong khi đó, trang Football 365 đã quyết định "chống đối" lại PFA khi đưa ra đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ khác và Son Heung Min đã được điền tên thay cho Ronaldo. Tờ này viết: "Son Heung Min đã được đưa vào vị trí tiền đạo hay nhất thay vì Ronaldo. Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Son Heung Min đã có một mùa giải tốt hơn Ronaldo".

Trước đó, Son đã chịu bất công khi anh không có mặt trong đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của PFA. 6 cái tên được chọn gồm Ronaldo, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk và Harry Kane.