CDC Hà Nội tiếp tục tìm người đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15-30/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm người từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15-30/9. 
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực bên ngoài Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh - Minh Nhân)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực bên ngoài Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh - Minh Nhân)

Hôm nay, CDC Hà Nội phát thông báo tìm kiếm người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm Hà Nội) từ ngày 15-30/9 phải liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ về phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với PV VietTimes, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội - cho biết: "Sau khi tiến hành xét nghiệm những trường hợp có liên quan ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, CDC Hà Nội đã phát hiện có mẫu gộp dương tính, đang xét nghiệm lại".

Trước đó, vào chiều qua, ngày 30/9, CDC Hà Nội đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tên là P.Đ.T., nam, 49 tuổi, sống ở xóm 6, Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Bệnh nhân vào chăm sóc em rể điều trị tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19/9. Khi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đã được test kháng nguyên cho kết quả âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 29/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xét nghiệm Realtime-PCR trước khi ra viện cho bệnh nhân thì phát hiện kết quả nghi ngờ nên chuyển mẫu bệnh phẩm sang CDC Hà Nội. CDC Hà Nội đã xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây của bệnh nhân đang được điều tra, làm rõ.

Hiện, tòa nhà D Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang tạm thời phong tỏa. Bệnh viện đang lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người.

Hà Nội đã có gần 4.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4

Tính đến 6h sáng nay, Hà Nội đã phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng ở Nam Từ Liêm (3), Ba Đình (1), Tây Hồ (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4): 3.980 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.372 ca.