CDC Đà Nẵng có người phụ trách mới sau khi Giám đốc bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có quyết định cử bác sĩ Phạm Trúc Lâm - Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng - phụ trách CDC Đà Nẵng, sau khi ông Tôn Thất Thạnh bị bắt tạm giam vì vi phạm  mua sắm thiết bị, vật tư y tế.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng có người phụ trách mới (ảnh HS)
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng có người phụ trách mới (ảnh HS)

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận với VietTimes vào hôm nay, 23/6.

Sau khi ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng - bị khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã cử bác sĩ Phạm Trúc Lâm - Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng - phụ trách CDC.

Bác sĩ Phạm Trúc Lâm sẽ điều hành các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn… theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Đà Nẵng cũng phân công một Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng trực tiếp quản lý, chỉ đạo Khoa Xét nghiệm thuộc CDC Đà Nẵng, sau khi Trưởng khoa này bị khởi tố.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tôn Thất Hạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng do có tội danh “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi - nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng, cùng về tội danh trên.