Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc và trên thế giới đến 18h ngày 13/2/2020: số bệnh nhân và ca tử vong đều tăng vọt!

VietTimes -- Tình hình dịch bệnh COVID-19 (Viêm phổi do nCoV) ở Trung Quốc và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; số người mắc bệnh và tử vong trong ngày ở Trung Quốc tăng đột biến. Thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch vụ trong 24 giờ có thêm 13.436 bệnh nhân, chết 216 người, hiện số người bị bệnh ở Hồ Bắc đã tăng lên thành 48.206; số người chết đã tới 1.310. Cả nước Trung Quốc đã có 21/31 tỉnh, thành, khu tự trị có người bị chết vì dịch bệnh.
Các nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch ở các nơi trong thành phố Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch ở các nơi trong thành phố Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại Trung Quốc: Ngoài tỉnh Hồ Bắc – nơi bắt nguồn dịch bệnh, đã có 18 tỉnh thành khác có người bị chết vì “COVID-19”. Tuy số ca mắc bệnh mới ở các địa phương trừ Hồ Bắc đã giảm liên tục 7 ngày liền, nhưng số ca tử vong đang mở rộng ra các địa phương mới.

Tổng số người mắc bệnh: 59.901 (tạm tính, tăng 15.138 người so với hôm trước); chết: 1.368 (tăng 253 người), chữa khỏi xuất viện: 6.006 nghi nhiễm bệnh 13.435

Số người bị bệnh và tử vong cụ thể ở các địa phương cấp tỉnh tính đến 17h như sau: Hồ Bắc: 48.206 người bị bệnh (chết 1.310), Quảng Đông 1.241 (chết 2), Hà Nam: 1.169 (chết 10), Chiết Giang 1.145,  Hồ Nam: 968 (chết 2), An Huy: 910 (chết 5), Giang Tây: 872 (chết 1), Giang Tô 570, Trùng Khánh: 525 (chết 3), Sơn Đông 509 (chết 2), Tứ Xuyên: 451 (chết 1), Hắc Long Giang 395 (chết 9), Bắc Kinh 366 (chết 3), Thượng Hải 315 (chết 1), Phúc Kiến: 279, Hà Bắc 265 (chết 3), Thiểm Tây 229, Hải Nam 157 (chết 4), Quý Châu 135 (chết 1), Sơn Tây 126, Thiên Tân 117 (chết 3), Liêu Ninh 116 (chết 1), Cam Túc 87 (chết 2), Cát Lâm 84 (chết 1), Ninh Hạ 64, Tân Cương 63 (chết 1), Nội Mông 61, Thanh Hải 18, Tây Tạng 1.

Các tỉnh liền kề Việt Nam: Quảng Tây 222 người bị bệnh (chết 2), Vân Nam: 156.

Số người chết tăng đột biến ở thành phố Vũ Hán (Ảnh: Đa Chiều)
Số người chết tăng đột biến ở thành phố Vũ Hán (Ảnh: Đa Chiều)

Tại 27 nước, khu vực khác trên thế giới:

570 người mắc bệnh (tăng 41 so với hôm trước), gồm: Nhật Bản 247, Hồng Kông 51, Singapore 50, Thái Lan 33, Hàn Quốc 28, Đài Loan 18, Malaysia 18, Đức 16, Australia 15, Việt Nam 16, Mỹ 14, Pháp 11, Ma Cao 10, UAE 8, Anh 9, Canada 7,  Italy 3, Philippines 3, Ấn Độ 3, Nga 2, Tây Ban Nha 2, Sri Lanka 1, Nepan 1, Phần Lan 1, Thụy Điển 1, Bỉ 1, Campuchia 1.

Tổng số người mắc trên toàn thế giới (tạm tính): 60.471, chết: 1.370 (Trung Quốc 1.368, Philippines 1, Hồng Kông 1) đã chữa khỏi xuất viện: 6.076 người (Trung Quốc 6.006, Thái Lan 10, Singapore 15, Việt Nam 7, Hàn Quốc 7, Nhật Bản 4, Australia 5, Philippines 2; Đài Loan 1, Malaysia 3, Sri Lanka 1, Mỹ 3, Pháp 2, Nga 2, Anh 1, Canada 1, Ma Cao 1, Campuchia 1, Phần Lan 1, Hồng Kông 1, UAE 1, Nepal 1).

Sau 20 ngày đóng cửa, Vũ Hán bỏ lệnh “phong thành”, cư dân dần dần được quay lại thành phố

Do đại dịch COVID-19 bùng phát, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, nơi tâm điểm dịch bệnh đã thực hiện đóng cửa thành phố từ ngày 23/1, đến nay đã 20 ngày. Các phòng ban liên quan của 12 quận trong thành phố, bao gồm các quận Giang Ngạn, Giang Hán và Vũ Xương... đã lần lượt ra các thông báo cho phép những người ở bên ngoài quay trở lại Vũ Hán và ưu tiên cho nhân viên các cơ quan y tế, phòng chống dịch bệnh; nhân viên các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc phòng chống dịch bệnh, vật tư y tế; các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đảm bảo các tiện ích công cộng đô thị và quốc kế dân sinh quan trọng... được quay về trước.

Cư dân Vũ Hán đã bắt đầu quay lại sau khi các quận lần lượt dỡ bỏ lệnh "phong thành" (Ảnh: Đông Phương)
Cư dân Vũ Hán đã bắt đầu quay lại sau khi các quận lần lượt dỡ bỏ lệnh "phong thành" (Ảnh: Đông Phương)

Theo thông báo của Bộ chỉ huy Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh quận Giang Ngạn, chính quyền sẽ điều tiết, chia đợt trở về Vũ Hán cho các nhóm cư dân bị mắc kẹt bên ngoài tỉnh. Những người trở về phải nộp đơn cho các đơn vị hoặc khu dân cư của họ để trở về và gửi đơn qua WeChat, QQ, thư điện tử. Người xin trở về phải có sức khỏe tốt, không sốt, không ho, không khó thở và các triệu chứng khác. Sau khi trở về, họ phải chịu theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, tăng cường phòng chống dịch bệnh.

Thông báo nêu rõ rằng những người trở về phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh ở khu vực liên quan và kịp thời báo cáo, tìm cách điều trị y tế nếu sốt và có các triệu chứng liên quan khác. Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh ở các khu vực sẽ chịu trách nhiệm xem xét đơn và sắp xếp. Ngoài các khu vực trên, các quận Hồng Sơn, Hán Dương, Thanh Sơn, Đông Tây Hồ, Hoàng Bì, Thái Điện, Giang Hạ, Khu danh lam thắng cảnh Đông Hồ và Khu phát triển kinh tế Vũ Hán cũng thực hiện các biện pháp liên quan.