Covid-19 hôm nay 13/6: Đội trưởng đội vệ sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Covid hôm nay 13/6: Tối nay, ngày 13/6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát hiện đội trưởng đội vệ sĩ làm việc ở Bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế làm việc trong phòng xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)
Nhân viên y tế làm việc trong phòng xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)

Tin Covid-19 hôm nay 13/6:

---

Đội trưởng đội vệ sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dương tính với virus SARS-CoV-2

Tối nay, ngày 13/6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát hiện đội trưởng đội vệ sĩ làm việc ở Bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trao đổi với PV VietTimes, ông Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – cho biết: Ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Bệnh viện là nam, 54 tuổi, sống ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội, làm đội trưởng đội vệ sĩ ở Bệnh viện.

Theo khai báo y tế, từ ngày 30/5, bệnh nhân không đi đâu khỏi Hà Nội. 14 ngày gần đây cũng không đi đâu ra khỏi Hà Nội, chỉ từ nhà đến Bệnh viện và từ Bệnh viện về nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 3/6, bệnh nhân bị sốt nhưng không đi khám, vẫn đi làm bình thường. Đến ngày 7/6, bệnh nhân cảm thấy mệt nên xin nghỉ. Ngày 9/6, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để khám (theo thẻ bảo hiểm), khám huyết áp theo khu phân luồng.

Xem toàn bộ bài viết tại đây: Đội trưởng đội vệ sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dương tính với virus SARS-CoV-2

---

Thêm 103 ca mắc COVID-19 mới, TP. Hồ Chí Minh "bùng nổ" với 44 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

Tính từ 12h đến 18h ngày 13/6, cả nước có 103 ca mắc mới và đều ghi nhận ở trong nước, trong đó 96 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

103 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (44), Bắc Giang (33), Bắc Ninh (16), Hà Tĩnh (9), Bình Dương (1). Có 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Các ca mắc mới nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày hôm nay lên 297 ca, gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 293 ca ghi nhận trong nước; trong đó 254 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 13/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.902 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.332 ca.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.101.444 mẫu cho 4.652.125 lượt người.

Hôm nay có 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 581 ca âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2; Tổng số ca tử vong đến thời điểm này là 59 ca và tổng số ca điều trị khỏi là 3.998 ca.

Bình Dương

BN10436 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; là F1 của BN10201, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

BN10437-BN10445 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 2 ca là các trường hợp F1, 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN10446-BN10455, BN10460, BN10464, BN10469, BN10471, BN10474-BN10492 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN10456-BN10459, BN10461-BN10463, BN10465-BN10468, BN10470, BN10472-BN10473, BN10493-BN10494 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 10 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh

BN10495-BN10538 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 36 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 8 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

---

Số BN mắc COVID-19 sau tiêm vaccine tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tăng lên 53 ca

Số ca nhiễm tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tăng lên chóng mặt, từ 3 ca chỉ điểm, hiện tại ghi nhận 53 trường hợp dương tính, trong đó 52 người đã được tiêm vaccine...

Xem toàn bộ bài viết: Số BN mắc COVID-19 sau tiêm vaccine tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tăng lên 53 ca

---

Trưa 13/6: Thêm 98 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang đứng đầu cả nước với 64 ca liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp

Theo Bộ Y tế, trưa nay 13/6, cả nước có 98 ca mắc COVID-19 mới (BN10338-10435) gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 95 ca ghi nhận trong nước. trong đó 85 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

95 ca trong nước tại Bắc Giang (64), TP Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (4), Hà Nội (1);

Tính đến 12h ngày 13/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.799 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.229 ca.

Có 20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

Có 618 trường hợp âm tínhvới SARS-CoV-2 từ 1-3 lần; Số ca tử vong: 59 ca; Số ca điều trị khỏi: 3.827 ca.

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN10343, BN10345-BN10346 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 10/6, từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

95 ca ghi nhận trong nước

BN10338-BN10342, BN10344, BN10347-BN10367, BN10370, BN10373-BN10407, BN10409 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10368-BN10369, BN10371-BN10372 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện sức khỏe tâm thần Bắc Ninh.

BN10408 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nam, 40 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; là F1 của BN9139, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10410-BN10435 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 16 ca là các trường hợp F1, 10 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

---

Việt Nam có ca tử vong thứ 59 vì viêm đa khớp, nhiễm SARS-CoV-2

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong số 59 là bệnh nhân 5355, nam, 76 tuối, sống tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Bệnh nhân bị viêm đa khớp mới được phát hiện, sống trong vùng có nhiều ca bệnh COVID-19.

Ngày 8/5, bệnh nhân ở nhà sốt cao từng cơn, tự điều trị ở 3 ngày không đỡ, vào Trung tâm Y tế Thuận Thành được chẩn đoán viêm phổi, chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Gia Bình.

Tới ngày 21/5 xuất hiện nôn máu, được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, được chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa cao, viêm phổi, bệnh nhân được xử trí hồi sức tích cực: truyền máu, nội soi cấp cứu xử trí điểm chảy tá tràng, thở oxy, kháng sinh.

Ngày 23/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân không cải thiện, tổn thương phổi tiến triển nặng dần, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, vận mạch, hội chẩn, chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 3/6, với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nặng do SARS-CoV-2, viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu hấp phụ cytokine, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, dinh dưỡng hỗ trợ, nội soi phế quản hút đờm giải phóng đường thở.

Bệnh nhân tuổi cao, thể trạng gầy yếu, không đáp ứng với điều trị, suy đa tạng ngày càng tăng. Bệnh nhân tử vong sáng sớm ngày 12/6 vì sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nặng do SARS-CoV-2, viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng.

---

Sốc: 22 ca nhiễm COVID-19 tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM sau tiêm vaccine

Độc giả sốc khi nghe thông tin vừa phát hiện “ổ dịch” tới 25 nhân viên của BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM mắc COVID-19, dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm bệnh.

Xem toàn bộ bài viết: Sốc: 22 ca nhiễm COVID-19 tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM sau tiêm vaccine

---

Sáng 13/6: Cả nước có 96 ca mắc mới tại 7 tỉnh thành

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 12/6 đến 6h ngày 13/6, cả nước có 96 ca mắc mới (BN10242-10337) gồm 1 ca nhập cảnh tại Quảng Nam và 95 ca trong nước tại Bắc Ninh (34), Bắc Giang (32), TP. Hồ Chí Minh (25), Lạng Sơn (2), Phú Thọ (1), Hà Nội (1); trong đó 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang 3.948, Bắc Ninh 1.323, TP HCM 719, Hà Nội 458,Lạng Sơn 98, Phú Thọ 5.

Tính đến 6h ngày 13/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.704 ca ghi nhận trong nước và 1.633 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.134 ca.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

từ 29/4 đến nay đã thực hiện xét nghiệm 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

Trong ngày 12/6, có thêm 7.240 người được tiêm vắc xin COVID-19. Tính đến 16 giờ ngày 12/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin 3 đợt tại các tỉnh/TP với 1.454.221 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 54.385 người.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN10244 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29/5, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc - Điện Bàn.

95 ca ghi nhận trong nước

BN10242-BN10243 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

BN10245-BN10252, BN10254-BN10262, BN10264-BN10267, BN10269, BN10272-BN10273, BN10277, BN10279, BN10283, BN10286, BN10288, BN10292, BN10302, BN10304 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10253 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: nữ, 76 tuổi, địa chỉ tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; liên quan đến chợ Cửa hàng mới - Đông Anh - Hà Nội, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Phú Thọ.

BN10263 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nam, 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; là F1 của BN9521, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10268, BN10270-BN10271, BN10274-BN10276, BN10278, BN10280-BN10282, BN10284-BN10285, BN10287, BN10289-BN10291, BN10293-BN10301, BN10303, BN10330-BN10337 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 33 liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10305-BN10329 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 3 ca là các trường hợp F1, 22 ca đang điều tra dịch tễ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.