Cập nhật số liệu tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đến 8h sáng 13/2/2020: số ca tử vong tăng đột biến!

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới ở Vũ Hán tiếp tục lây lan ở Trung Quốc và có diễn biến phưc tạp khi số ca tử vong tăng đột biến lên 1.358 (tăng thêm 241 người so với hôm trước); 20/31 tỉnh, thành, khu tự trị đã có người chết. Tại Hồ Bắc số bệnh nhân đã gần 34 ngàn; các thiết bị y tế, nhân viên y tế, giường bệnh đều thiếu nghiêm trọng; ngoài 2 bệnh viện dã chiến lớn Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn lần lượt được đưa vào sử dụng, thành phố còn cải tạo 15 công trình công cộng khác thành “bệnh viện khoang vuông”, hiện đã có 7 nơi được đưa vào sử dụng, thu nhận được 4.313 bệnh nhân.
Số người bị bệnh và số ca tử vong ở Hồ Bắc tăng đột biến trong ngày 12/2 (Ảnh: Đa Chiều)
Số người bị bệnh và số ca tử vong ở Hồ Bắc tăng đột biến trong ngày 12/2 (Ảnh: Đa Chiều)

Tỉnh Hồ Bắc, khu vực trung tâm dịch bệnh, số người bệnh vẫn tăng nhanh. Tính đến 24h đêm 12/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 14.840 ca bệnh mới (Trong đó Vũ Hán 13.436, Hiếu Cảm 123, Hoàng Cương 264, Ngạc Châu 204, Tùy Châu 34, Hoàng Thạch 37, Thập Yển 26, Tương Dương 13, Nghi Xương 26, Kinh Châu 321, Kinh Môn 231 , Hàm Ninh 9, Tùy Châu 31, Ân Thi 26, Tiên Đào 20, Thiên Môn 69, Tiềm Giang 4).  

Cả tỉnh có thêm 242 ca tử vong trong 24 giờ qua, (trong đó Vũ Hán 216, Hoàng Thạch 3, Tương Dương 1, Nghi Xương 3, Kinh Châu 2, Hiếu Cảm 4, Hoàng Cương 4, Tùy Châu 2, Tiên Đào 3, Ân Thi 1, Hàm Ninh 1); có thêm 821 người được xuất viện.

Tiếp nhận bệnh nhân vào bệnh viện Lôi Thần Sơn điều trị (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tiếp nhận bệnh nhân vào bệnh viện Lôi Thần Sơn điều trị (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính đến 24h đêm 12/2, cả tỉnh đã có tổng số 48.206 ca mắc bệnh (Vũ Hán 32.994); đã chữa khỏi xuất viện 3.441 người; tổng cộng đã chết 1.310 người (riêng Vũ Hán 1.036). Hiện đang còn 33.693 điều trị tập trung tại các bệnh viện; trong đó 5.647 ca nặng, 1.437 người nguy cấp. Phát hiện 9.028 người nghi nhiễm bệnh, trong ngày loại bỏ 3.317 người khỏi diện nghi nhiễm, tập trung cách ly 6.126 người, phát hiện 158.377 người tiếp xúc gần với những người bị bệnh, theo dõi y tế đối với 77.308 người. 

Trung Quốc lên tiếng về thông tin nồng độ khí SO2 quá cao ở Vũ Hán do thiêu xác

Sự bùng phát của nCoV ở Vũ Hán, Hồ Bắc, đã làm chết nhiều người. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài gần đây đã đưa tin do hỏa thiêu một số lượng lớn thi thể bệnh nhân đã dẫn đến việc nồng độ khí sulfur dioxide (SO2) ở Vũ Hán tăng cao, vượt quá mức tiêu chuẩn. Tổng trạm giám sát môi trường quốc gia Trung Quốc ngày 12/2 đã cho rằng các số liệu mà các cơ quan truyền thông nước ngoài đưa ra chênh lệch 200 lần so với dữ liệu giám sát thực tế.

Dữ liệu của trang web khí tượng Windy cho thấy nồng độ khí SO2 ở Vũ Hán tăng cao (Ảnh: Đông Phương)
Dữ liệu của trang web khí tượng Windy cho thấy nồng độ khí SO2 ở Vũ Hán tăng cao (Ảnh: Đông Phương)

Theo trang tin Đông Phương, một số báo chí nước ngoài đã đưa tin, dữ liệu từ trang web khí tượng Windy của Cộng hòa Séc cho thấy nồng độ sulfur dioxide trên một mét khối ở Vũ Hán vượt quá 80 microgram/m3. Vào lúc 19h00 ngày thứ Bảy (8/2) đã xuất hiện mức hơn 1.700 microgram/m3, bị nghi ngờ là do hỏa táng một số lượng lớn người bị chết do bệnh COVID-19.

Người phụ trách Tổng trạm giám sát môi trường quốc gia Trung Quốc nói, sau khi so sánh và xác minh, dữ liệu nồng độ sulfur dioxide do trang web Windy công bố là không đúng sự thật. Ngoài Vũ Hán, nồng độ sulfur dioxide trên mặt đất ở những nơi khác do trang web Windy công bố cũng có độ lệch khá lớn so với nồng độ thực tế.

Về việc này, VietTimes đã phỏng vấn chuyên gia môi trường Đào Nhật Đình. Ông cho biết dữ liệu từ trang Windy được đo từ vệ tinh nên không chính xác. Trang web tin cậy để tham khảo về chỉ số môi trường tại Trung Quốc là aqicn.org. Qua tham khảo trên trang web này, chỉ số Sulfur Dioxide (SO2) ở Hồ Bắc nằm trong ngưỡng từ 2-18 microgram/m3, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Chuyên gia Đào Nhật Đình cũng nói thêm rằng lượng SO2 trong không khí nếu tăng lên thì là do người dân đốt than để sưởi ấm.