Cặp ghế cổ trị giá 25 tỷ đồng

Chuyên trang Luxury Launches ngày 23.3 đưa tin một cặp ghế cổ (ảnh) từ thời nhà Minh, nằm trong bộ sưu tập đồ cổ Trung Quốc của mục sư Richard Fabian ở San Francisco (Mỹ) vừa được rao bán trên trang Sotheby với giá 1,2 triệu USD (hơn 25 tỉ đồng).
Cặp ghế cổ trị giá 25 tỷ đồng

Cặp ghế cổ cực hiếm này gồm một chiếc làm từ gỗ huỳnh đàn (sưa đỏ), chiếc còn lại làm từ gỗ thuya. Cặp ghế có khắc chữ Phúc ngược, là biểu tượng của hạnh phúc và may mắn trong văn hóa Trung Quốc.

Về kiểu dáng, thanh đầu ghế được uốn cong nhẹ nhàng và thẳng ở trung tâm. Lưng ghế cong tròn hình chữ C và được chia làm ba phần: phần đầu là biểu tượng chữ Phúc cách điệu với những đường gỗ hở, phần giữa sử dụng loại gỗ nam mộc tơ vàng cực quý, thường làm quan tài cho vua chúa và phần cuối là gờ nối với mặt ghế.

Vị mục sư bắt đầu sưu tập đồ cổ Trung Quốc từ năm 1974 và hiện sở hữu 63 món đồ cổ từ cuối thời Minh, đầu thời Thanh, trong đó có một cặp tủ gỗ sưa đỏ và một chiếc ghế gỗ sưa đỏ được chạm khắc tinh xảo.

Theo Thanh niên