Cận cảnh sức mạnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ ở Đà Nẵng

VietTimes -- USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là siêu tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ được vinh dự mang tên vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ - Theodore Roosevelt.
Sức hút của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ trên vịnh Đà Nẵng
Sức hút của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ trên vịnh Đà Nẵng

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Tàu vinh dự mang tên vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ - Theodore Roosevelt. Cũng giống như 10 tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz, USS Theodore Rooseve được đóng tại công ty đóng tàu Newport News, Virginia, Hoa Kỳ, cùng sở hữu những tính năng vượt trội của "siêu tàu sân bay".

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sở hữu hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân Westinghouse-brand A4W cùng 4 tua-bin hơi, cho phép tàu đạt vận tốc 55km/giờ và hoạt động liên tục trong vòng 50 năm. Tàu có diện tích khoàng 1,8ha; dài 332,84m; rộng 76,81m; cao 12,5m, cùng lượng giãn nước gần 100.000 tấn; sức chở tối đa khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Khả năng tấn công của USS Theodore Roosevelt (CVN-71) được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ gồm: 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM. Ngoài ra, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Phạm vi hoạt động của USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ở khu vực Tây Thái Bình Dương với vai trò là kỳ hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1).

Clip Tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) trên vịnh Đà Nẵng

Đội thủy thủ của USS Theodore Roosevelt có biên chế hơn 5.600 nhân viên gồm: 3.200 thủy thủ và 2.480 phi công, nhân viên không quân. Tàu trữ đủ lương thực để hoạt động 90 ngày trên biển và mỗi ngày trên tàu phục vụ khoảng 18.150 phần ăn. Nhà máy khử muối trên tàu sản xuất ra một lượng nước đủ dùng cho 2.000 gia đình mỗi ngày.

Một số hình ảnh của tàu USS Theodore Roosevelt tại Đà Nẵng:

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên vịnh Đà Nẵng
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  trên vịnh Đà Nẵng
Thu hút sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước
Thu hút sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước
USS Theodore Roosevelt sừng sững
USS Theodore Roosevelt sừng sững
 
USS Theodore Roosevelt có diện tích khoàng 1,8ha; dài 332,84m; rộng 76,81m; cao 12,5m, bằng chiều cao tòa nhà Empire State của Mỹ
USS Theodore Roosevelt có diện tích khoàng 1,8ha; dài 332,84m; rộng 76,81m; cao 12,5m, bằng chiều cao tòa nhà Empire State của Mỹ
 
 
USS Theodore Roosevelt có sức chở tối đa khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.
USS Theodore Roosevelt có sức chở tối đa khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cận cảnh một chiến đấu cơ trên tàu USS Theodore Roosevelt
Cận cảnh một chiến đấu cơ trên tàu USS Theodore Roosevelt 
Vì lý do thời tiết, phóng viên báo chí vẫn không thể "đột nhập" được tàu sân bay USS Theodore Roosevelt
Vì lý do thời tiết, phóng viên báo chí vẫn không thể "đột nhập" được tàu sân bay USS Theodore Roosevelt 
Sáng cùng ngày, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) cùng tàu tuần dương hạm có USS Bunker Hill (CG-52) cũng tiến vào vịnh Đà Nẵng
Sáng cùng ngày, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) cùng tàu tuần dương hạm có USS Bunker Hill (CG-52) cũng tiến vào vịnh Đà Nẵng
Và neo đậu ngoài vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 1km
Và neo đậu ngoài vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 1km
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) trên vịnh Đà Nẵng
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) trên vịnh Đà Nẵng