Campuchia tranh khách Nga của Việt Nam

Bộ Du lịch Campuchia thỉnh cầu Chính phủ xem xét ban hành chế độ miễn thị thực đối với công dân Nga.
Campuchia tranh khách Nga của Việt Nam

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Thong Khon trong cuộc gặp đại diện các hãng du lịch.

Năm ngoái, Campuchia đón tiếp tổng cộng 55.000 người Nga, mặc dù năm 2014 con số này đã là 108.000, còn năm 2013 có kỷ lục 131.000 du khách từ Nga.

"Trước đây hướng du lịch chính của người Nga là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Chính phủ Nga đã khuyến cáo dân dẹp bỏ chuyện nghỉ dưỡng lữ hành ở các nước này, vì vậy bây giờ là thời điểm rất tốt để thu hút người Nga đến Campuchia", vị quan chức ngành Du lịch tuyên bố và lưu ý rằng thị trường Nga, đó là 156 triệu người.

Xin nhắc, từ ngày 1 tháng Giêng 2009 CHXHCN Việt Nam đã áp dụng chế độ miễn thị thực nhập cảnh đối với các công dân Liên bang Nga trong thời hạn lưu trú một lần không quá 15 ngày.

Theo Sputnik