Cam kết cắt ngọn "pháo đài" 8B Lê Trực trước ngày 21/11

Công ty cổ phần may Lê Trực hứa phá dỡ phần tum chậm nhất ngày 21/11, sau đó tới tầng 19 và tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ khoảng giật, khoảng lùi như yêu cầu của Hà Nội.
Tòa nhà 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực

Ngày 17/11, Chủ tịch Công ty cổ phần may Lê Trực Trần Đức Minh đã ký văn bản gửi UBND Hà Nội cam kết tự tháo dỡ phần công trình sai phép tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Chủ đầu tư công trình nhận lỗi do "quản lý yếu kém" nên để xảy ra những sai phạm so với giấy phép xây dựng. Tại các buổi làm việc với UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng, công ty đã nhận thức rõ các vi phạm trật tự xây dựng và "xin cam kết chấp hành thực hiện tự phá dỡ công trình vi phạm”.

Sai phạm xây dựng tại nhà 8B Lê Trực đã gây bất bình dư luận cả nước. Ảnh: Giang Huy.

Sai phạm xây dựng tại nhà 8B Lê Trực đã gây bất bình dư luận cả nước. Ảnh: Giang Huy.

Cũng theo Công ty cổ phần may Lê Trực, chậm nhất tới ngày 21/11 sẽ bắt đầu lắp dựng giàn giáo, hệ thống bao che an toàn và phá dỡ phần tum, sau đó triển khai tại tầng 19.

Trong quá trình phá dỡ, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện phương án phá dỡ tiếp phần công trình vi phạm còn lại (đảm bảo về khoảng lùi, khoảng giật và chiều cao công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế được xác nhận kèm theo).

Chủ đầu tư cam kết phá dỡ toàn bộ những vi phạm của công trình. Đồ họa: Tiến Thành.

Chủ đầu tư cam kết phá dỡ toàn bộ những vi phạm của công trình. Đồ họa: Tiến Thành.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công trình 8B Lê Trực và phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, theo giấy phép, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m, nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2.

Theo VnE