Cả nước đang có hơn 1 triệu lao động thất nghiệp

VietTimes -- Theo Bộ LĐTB&XH quý II/2016 cả nước có hơn 1.088 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, chiếm 2,29% tổng số lao động cả nước.
Cả nước có 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp- (Ảnh minh họa).
Cả nước có 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, trong số những người bị thất nghiệp có 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật. Các nhóm có số người thất nghiệp nhiều có trình độ đại học trở lên là 191.300 người, cao đẳng chuyên nghiệp là 94.800 người và trung cấp chuyên nghiệp là 59.100 người.

Về tỷ lệ, thất nghiệp trong thanh niên thành thị chiếm tới 11,3% trong tổng số người thất nghiệp, cao gấp 5 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Ngoài ra, số người thất nghiệp dài hạn trên 12 tháng chiếm tới 22,6% tổng số người thất nghiệp.

Lý giải việc số người lao động thất nghiệp nhiều, nhất là lao động có trình độ chuyên môn, ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện khoa học lao động và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) cho biết, hiện Việt Nam đang thừa ở nhóm lao động mà thị trường lao động không cần như ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, nhưng lại đang thiếu các kỹ sư công nghệ, kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật.