Ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là nhân viên quán bar ở Đà Nẵng

VietTimes – Chiều ngày 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin thêm về 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam mà Bộ Y tế vừa công bố.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng

Một trong 2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là nhân viên quán bar ở Đà Nẵng. Đó là nam bệnh nhân 792, SN 1995, trú đường Hùng Vương, Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam.

Từ 17/7 - 25/7, hằng ngày bệnh nhân vào thăm bố tại phòng 616, Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 19h ngày 17/7, bệnh nhân đến quán bar Hair of the Dog (số 6 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng). Đến 21h cùng ngày, bệnh nhân đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (số 100 Yên Bái, TP Đà Nẵng), thỉnh thoảng bệnh nhân có ghé Kyoto Louge (số 202 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng).

Từ tối ngày 19/7 đến trưa ngày 20/7, bệnh nhân ở Premier Village Đà Nẵng Resort và gặp mặt bạn bè. Ngày 26/7, bệnh nhân về nhà tại đường Hùng Vương, Cẩm Phô, Hội An.

Từ 21h ngày 27/7 đến 0h ngày  28/7, bệnh nhân đến quán bar Hair of the Dog, sau đó trở về nhà. 

Trong thời gian trên, bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp với 17 người trú tại nhiều phường thuộc TP Hội An.

Từ ngày 28/7 đến ngày 7/8, bệnh nhân ở nhà và đi siêu thị Vinmart (60 Hùng Vương, TP Hội An, Quảng Nam) 2 ngày/lần. Ngày 5/8, bệnh nhân đến khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực miền Trung để gửi đồ cho người thân. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế Cẩm Phô và cách ly tại nhà.

Ngày 8/8, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện bệnh nhân không sốt.