Bữa tối ít món nhưng “chất” phục vụ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

VietTimes -- Vài giờ trước khi bữa tối bắt đầu cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra, hai bên đã yêu cầu các đầu bếp chuẩn bị "thật đơn giản". Dưới đây thực đơn ít món nhưng "chất" mà nhà lãnh đạo hai nước đã dùng vào ngày 27/2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 bằng bữa tối thân mật tại Khách sạn Metropole. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 bằng bữa tối thân mật tại Khách sạn Metropole. Ảnh: CNN

Tối ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 bằng bữa tối thân mật tại Khách sạn Metropole.

Xuất hiện cùng nhà lãnh đạo 2 nước; bên phía Mỹ là Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, Trợ lý Tổng thống và quyền Tham mưu trưởng Mick Mulvaney; bên phía Triều Tiên là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Young Chol, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Chol.

Trong bài phát biểu ngắn gọn trước bữa tối, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Đây là một vinh dự khi được xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Kim. Thật vinh dự khi được ở cùng nhau tại một quốc gia, Việt Nam. Nơi đây, họ đã trải thảm đỏ và rất vinh dự khi được đón tiếp chúng tôi”.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hay không, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ chờ xem”.

Bữa tối thân mật giữa phái đoàn Mỹ và Triều Tiên chỉ cho phép số lượng rất hạn chế phóng viên tham gia. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders lý giải bởi “bản chất nhạy cảm của cuộc họp” khi hai bên “đang tiếp tục đàm phán về các khía cạnh của hội nghị thượng đỉnh lịch sử”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp làm cho ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un "trông thật đẹp" trong bức ảnh. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp làm cho ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un "trông thật đẹp" trong bức ảnh. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông có “một mối quan hệ đặc biệt” với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và hóm hỉnh nói với một nhiếp ảnh gia trong phòng: “Không gì có thể sánh bằng một bữa tối riêng tư tốt đẹp”. Ông Trump nói thêm: “Chúng tôi sẽ rất bận rộn vào ngày mai”.

Dưới đây là thực đơn dùng trong bữa tối giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, do Nhà Trắng cung cấp:

Cocktail tôm

Cocktail tôm .Ảnh minh họa: Usmed
Cocktail tôm .Ảnh minh họa: Usmed

Cocktail làm từ tôm ướp lạnh, lá rau diếp, bơ thái hạt lựu, chanh tươi, nước sốt “Ngàn đảo” và một số loại thảo mộc. Nước sốt “Ngàn đảo” là một loại nước sốt truyền thống của Mỹ với thành phần chính là mayonnaise.

Bít-tết thăn bò dùng kèm với kimchi và lê

Bít-tết thăn bò và kimchi lê. Ảnh minh họa: Plate
Bít-tết thăn bò và kimchi lê. Ảnh minh họa: Plate

Thịt thăn bò ướp sốt nướng, dùng kèm kimchi và lê.

Bánh chocolate dung nham

Bánh chocolate dung nham. Ảnh minh họa: Foodnetwork
Bánh chocolate dung nham. Ảnh minh họa: Foodnetwork

Bánh chocolate nhân chocolate nóng chảy, được trang trí bằng chocolate vụn, quả mọng và kem vani tươi.

Rượu punch hồng khô

Rượu punch hồng khô. Ảnh minh họa: Maangchi
Rượu punch hồng khô. Ảnh minh họa: Maangchi

Một món đồ uống truyền thống của Triều Tiên làm từ rượu punch và trái hồng khô tách vỏ.

Sau bữa tối thân mật kéo dài gần 2 giờ, ông Trump và ông Kim đã trở về khách sạn của mình. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở cuộc gặp song phương ngày 28/2.

Dự kiến vào tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lên máy bay về nước. Trong khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ở lại thăm chính thức Việt Nam trước khi quay lại Triều Tiên vào ngày 2/3.

 Theo CNN