‘Bóng’ Cát Linh Group tại dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại 30,44ha ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận - công ty được giới thiệu là một trong những thành viên của Cát Linh Group - là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, quy mô 30,44ha tại Bình Định. 
Vị trí thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, Tp. Quy Nhơn
Vị trí thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, Tp. Quy Nhơn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển là CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận (viết tắt: Phú Sơn Thuận).

Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại có tổng vốn đầu tư 795,6 tỉ đồng, quy mô 30,44ha, toạ lạc tại xã Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, thuộc phân khu 4, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Thành lập từ tháng 5/2009, Phú Sơn Thuận đặt trụ sở chính tại quận 3, Tp. HCM, do ông Võ Hoàng Quốc Tuấn (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ít tuần sau khi thành lập, Phú Sơn Thuận đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court (toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. HCM) từ Công ty TNHH MTV Phát triển GS Sài Gòn. Được biết, tổ hợp này gồm 4 block cao tối đa 29 tầng, được xây dựng trên khu đất rộng 17.940,5 m2, với tổng mức đầu tư 4.000 tỉ đồng.

Đến tháng 7/2014, Phú Sơn Thuận ký hợp đồng xây dựng với CTCP Đầu tư Xây dựng Cát Linh (Cát Linh Group) để triển khai dự án Xi Grand Court.

Hé mở Cát Linh Group

Phú Sơn Thuận được giới thiệu là một thành viên của Cát Linh Group

Phú Sơn Thuận được giới thiệu là một thành viên của Cát Linh Group

Mối quan hệ giữa Phú Sơn Thuận và Cát Linh Group không chỉ dừng lại ở đó. Trên trang chủ, Phú Sơn Thuận còn được giới thiệu là một trong những thành viên của Cát Linh Group.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, vào tháng 1/2015, Cát Linh Group đã đăng ký thế chấp toàn bộ các quyền phát sinh từ hợp đồng xây dựng dự án Xi Grand Court tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã CK: STB).

Lưu ý rằng, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Cát Linh Group – ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1978) – cũng từng sở hữu cả triệu cổ phiếu STB.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Cát Linh Group được thành lập vào tháng 3/2010, hiện đóng trụ sở tại số 71/24 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Vốn điều lệ của công ty này là 268 tỉ đồng.

Trên địa chỉ website catlinhgroup.com.vn, tự nhận là của Cát Linh Group, đơn vị này cho biết đã và đang đang đầu tư hàng loạt dự án bất động sản như: Khu căn hộ và TTTM Đông Phương tại quận Tân Phú, Tp. HCM (diện tích 15.802 m2, tổng mức đầu tư 2.800 tỉ đồng); Khách sạn căn hộ du lịch Mermaid Seaside tại Tp. Vũng Tàu (diện tích 1.635,4 m2, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng); Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Thùy Vân tại Tp. Vũng Tàu (diện tích 1771,4 m2, tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng); Khu khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên tại Vân Đồn, Quảng Ninh (diện tích 23.369 m2, tổng mức đầu tư 4.000 tỉ đồng).

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Cát Linh Group đạt 771,5 tỉ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Năm 2019, công ty này ghi nhận doanh thu 738 tỉ đồng và lợi nhuận 53,6 tỉ đồng, lần lượt tăng 15,5% và gấp 7,4 lần so với năm 2018.

Trước đó, các năm 2016 và 2017, Cát Linh Group ghi nhận doanh thu đạt lần lượt 929,3 tỉ đồng và 820,5 tỉ đồng, lợi nhuận tương ứng ở mức 28,4 tỉ đồng và 28,1 tỉ đồng, đồng nghĩa tỉ suất sinh lời rơi vào khoảng 3-3,4%/năm./.