Bộ TT&TT lập Văn phòng đại diện tại TP.HCM

VietTimes --  Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP.HCM nguyên là Cục Công tác phía Nam của Bộ TT&TT.  Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP. HCM kế thừa toàn bộ nghĩa vụ hợp pháp và phát sinh trong năm 2017, tiếp nhận và quản lý toàn bộ tài sản, tài chính của Cục Công tác phía Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Ảnh: Hữu Vinh/Bộ TT&TT
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Ảnh: Hữu Vinh/Bộ TT&TT
Sáng ngày 20/7/2017, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã thay mặt lãnh đạo Bộ chủ trì Lễ bàn giao Cục Công tác phía Nam về trực thuộc Văn phòng Bộ và tổ chức lại thành Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP.HCM. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng toàn thể cán bộ công chức của Cục Công tác phía Nam.
Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cùng toàn thể đại biểu, lãnh đạo Cục Công tác phía Nam và lãnh đạo Văn phòng Bộ đã ký biên bản bàn giao nguyên trạng Cục Công tác phía Nam về Văn phòng Bộ và tổ chức lại thành Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP.HCM thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP. HCM kế thừa toàn bộ nghĩa vụ hợp pháp và phát sinh trong năm 2017, tiếp nhận và quản lý toàn bộ tài sản, tài chính của Cục Công tác phía Nam.
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng thay mặt lãnh đạo Bộ trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Trí – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM.
Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cục Công tác phía Nam trong hơn 3 năm qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng hy vọng sau khi chuyển đổi mô hình, toàn thể cán bộ công chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thế mạnh trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Văn phòng Bộ và lãnh đạo Bộ giao phó.