Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 10/12/2016, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Nông lâm trường 461; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng,...
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm và tặng quà gia đình ông Nông Văn Lý đang sinh sống tại bản Chắt
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm và tặng quà gia đình ông Nông Văn Lý đang sinh sống tại bản Chắt

Đến thăm Nông lâm trường 461 (thuộc Đoàn 338), Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xúc động bày tỏ: “32 năm tôi mới có dịp quay trở lại mảnh đất Đình Lập và khu vực bản Chắt này. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đối với bản thân mình, trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới, tại cột mốc 54 – hay gọi chốt Phạm Hồng ngày trước (nay là cột mốc 1271) đã có nhiều đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh. Dịp trở về lần này, tôi thấy các cột mốc khu vực biên giới được xây dựng khang trang hơn, vững chắc hơn, thể hiện rõ chủ quyền đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó là công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, trong đó có đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng...”.

Bộ trưởng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn, huyện Đình Lập đã tạo điều kiện giúp đỡ để có được đường biên giới hòa bình, hữu nghị; bảo đảm luôn giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia ở khu vực biên giới phía Bắc, nhất là sau khi Việt Nam – Trung Quốc đã hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên đất liền. Bộ trưởng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ Nông lâm trường 461 và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng vừa làm nhiệm vụ kinh tế, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên, bảo đảm khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đây.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng nhiều sức khỏe, luôn chắc tay súng, giữ vững đường biên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ trưởng vốn xuất thân từ người lính và mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của bộ đội biên phòng Việt Nam góp phần xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại xã Bính Xá, Bộ trưởng Trương Minh đề nghị các cấp chính quyền địa phương huyện Đình Lập nói chung và chính quyền xã Bính Xá nói riêng cần quan tâm, chăm lo đến gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng giúp họ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…

Đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bính Xá, Bộ trưởng mong các thầy cô giáo tiếp tục tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúc các em học sinh luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và tiếp tục có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tới dự lễ khởi công Dự án Khu vui chơi giải trí và Du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn. 

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác: 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 1

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Nông lâm trường 461

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 2

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Đồn biên phòng Chi Lăng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 3

Bộ trưởng tặng lịch cho Đồn biên phòng Chi Lăng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 4
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng ti vi và đầu kỹ thuật số cho Nông lâm trường 461
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 5
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Lăng
 
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 6
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công trên địa bàn xã Bính Xá, huyện Đình Lập
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 7
Bộ trưởng tặng quà cho Ban giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bính Xá
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 8

Bộ trưởng và Đoàn công tác chụp ảnh với giáo viên, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sơ sở Bính Xá

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập ảnh 9
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Đoàn 338

Theo MIC