Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ thăm Việt Nam tuần tới

VietTimes – Theo đó, ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc Phòng Nga và ngày 25/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có các chuyến thăm chính thức tới Việt Nam – tờ Vnexpress dẫn nguồn từ Cục Quân huấn Bộ Quốc phòng cho biết.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Mỹ năm 2017. Ảnh: BQP
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Mỹ năm 2017. Ảnh: BQP

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 23/1 và đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào ngày 25/1.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ thăm Việt Nam trong 3 ngày.

Hiện chưa có thông tin nội dung làm việc giữa các bên trong lần thăm Việt Nam này của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ.

Tháng 8/2017, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng - dẫn đầu cũng đã thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.

Tại chuyến thăm này, hai Bộ trưởng đã hội đàm, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham vấn đối thoại, an ninh biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa, đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh (rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích) và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai Bộ trưởng đã thống nhất các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian tới, theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn bản đã ký kết. Trong đó có vấn đề tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam.