Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo Trung Quốc về COVID-19

VietTimes -- Trung Quốc cần phải trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới thông tin mà họ chia sẻ về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây nên, nhưng việc mổ xẻ vai trò của họ trong đại dịch nên để sau; Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Trung Quốc cần trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới COVID-19 (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Trung Quốc cần trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Trả lời câu hỏi rằng liệu Trung Quốc có phải trả lời những câu hỏi liên quan tới việc họ thông báo cho thế giới biết về sự nghiêm trọng của dịch bệnh đủ sớm hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói: “Tôi nghĩ họ cần làm vậy”.

“Nhưng thời điểm chúng ta mổ xẻ sự việc này là sau khi tất cả chúng ta kiềm chế được dịch bệnh, vượt qua nó và nền kinh tế của chúng ta trở lại bình thường” – ông Wallace nói – “Trung Quốc cần phải cởi mở và minh bạch về điều mà nắm được”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông có “bằng chứng đáng kể” rằng virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

“Có một lượng bằng chứng đáng kể cho thấy nó bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán” – ông Pompeo nói trên chương trình “This Week” của kênh ABC.

Tuy nhiên, phát ngôn của ông Pompeo dường như mâu thuẫn với một tuyên bố mà cơ quan tình báo Mỹ đưa ra hôm thứ Năm tuần trước nói rằng virus corona có thể không phải được chế tạo bởi con người hay bị chỉnh sửa gien.

Trung Quốc đã liên tục bác bỏ cáo buộc cho rằng họ che đậy thông tin chi tiết về dịch bệnh COVID-19. Đại sứ Trung Quốc tại London hồi tháng trước nói rằng Mỹ không nên tìm cách bắt nạt Trung Quốc liên quan tới nguồn gốc virus corona.