Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vẫn đang chữa bệnh tại Pháp

Sau ca phẫu thuật ngày 30-6,Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh vẫn đang trong quá trình chữa bệnh tại Pháp.Chiều 20-7, chủ tịch hội đồng chuyên môn phía Bắc của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Phạm Gia Khải đãcho biết thông tin như trên.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Reuters
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Reuters

“Tôi có đọc bản tin buổi sáng 20-7 của Hãng thông tấn DPA. Chúng tôi chưa được báo tin ông Thanh qua đời như bản tin của DPA” - ông Khải nói.

Cũng theo ông Khải, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương không có ai đi cùng ông Thanh trong chuyến đi chữa bệnh tại Pháp, mà tất cả cán bộ đi cùng đều của quân đội.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, hiện ở Thái Lan và sẽ có chuyến đi Pháp vào tuần tới.

Trước đó, trong bản tin của DPA sáng 20-7 dẫn một nguồn tin cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã mất hôm chủ nhật (19-7) tại Bệnh viện Georges Pompidou (Pháp).

Chiều cùng ngày,DPA thay bản tin cũbằng một bản tin mới (vẫn giữ nguyên đường dẫn của bản tin cũ) với tựa đề “Việt Nam bác bỏ thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời”.

Bản tin mới nêu rõ Chính phủ Việt Nam ngày 20-7 bác bỏ thông tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời tại một bệnh viện ở Pháp.

Hãng tin DPA dẫn lời trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết sức khỏe của đại tướng Phùng Quang Thanh “ổn định” sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện Georges Pompidou tại Paris.

“Tôi nói chuyện với ông ấy (đại tướng Phùng Quang Thanh) hôm qua. Ông ấy sẽ trở về Việt Nam cuối tháng này” - DPA trích lời trung tướng Võ Văn Tuấn.

Trong khi đó, thông tin trên báo Quân Đội Nhân Dân số ra sáng 20-7 cho biết nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lữ đoàn thông tin 26 Quân chủng Phòng không - không quân (20-7-1965 - 20-7-2015) và nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Trung tâm tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân (20-7-1995 - 20-7-2015), đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi thư chúc mừng tới hai đơn vị này.

Hai ngày liên tiếp trước đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng gửi thư chúc mừng đoàn 195 Bộ tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 40 năm ngày truyền thống (18-7) và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Quân khu 5 nhân 70 năm ngày truyền thống (ngày 19-7).

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 20.7, trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay, hồi trưa có nhận được điện thoại từ văn phòng DPA tại Hà Nội nói không phát đi thông tin về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

“Khi tôi nói không có thông tin như DPA đưa trước đó thì họ có nói là sẽ cải chính lại”, trung tướng Võ Văn Tuấn nói.

Khi được hỏi phản ứng của Bộ Quốc phòng trước các thông tin về đại tướng Phùng Quang Thanh được DPA đăng tải, trung tướng Võ Văn Tuấn một lần nữa khẳng định: “Sức khỏe Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bình thường, không có vấn đề gì”.

“Nếu DPA có gửi thông tin đến Bộ Quốc phòng thì chúng tôi sẽ có câu trả lời chính thức, không việc gì phải đi thanh minh những chuyện như thế này”, ông Tuấn nói.

Trưởng văn phòng Hãng tin DPA (Đức) tại Bangkok (Thái Lan) phụ trách khu vực Đông Nam Á vừa phản hồi về bản tin đề cập đến tình hình sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh, bà Christiane Oelrich, Trưởng văn phòng Hãng DPA tại Bangkok (Thái Lan) phụ trách khu vực Đông Nam Á cho biết DPA vừa phát một bản tin thay thế, dẫn lời Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn về vấn đề này.

Bà Oelrich cho biết trong bản tin của DPA, trung tướng Võ Văn Tuấn đã phủ nhận tường thuật về sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mà hãng này phát đi trước đó.

Cụ thể, trung tướng Võ Văn Tuấn được DPA dẫn lời nói rằng sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh hiện "ổn định" sau ca phẫu thuật ở bệnh viện Georges Pompidou tại Paris (Pháp).

Chiều 20-7, hãng tin Đức DPA đã rút bản tin cũ khỏi trang web và thay thế bằng bản tin mới về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Bản tin mới được ghi thực hiện từ DPA Bangkok. Trong bản tin này, DPA thừa nhận thông tin đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, qua đời tại một bệnh viện tại Paris vào cuối tuần qua như bản tin DPA đưa trước đó, đã bị bác bỏ.

DPA dẫn lời trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết sức khỏe của đại tướng Phùng Quang Thanh ổn định sau phẫu thuật tại Bệnh viện Georges Pompidou ở Paris.

Cũng như nội dung đã thông tin, bản tin mới của DPA cho biết trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định: "Tôi nói chuyện với đại tướng Phùng Quang Thanh ngày hôm qua (ngày1 9-7), Đại tướng sẽ về Việt Nam vào cuối tháng này."

Một bản tin trước đó của DPA ghi thực hiện từ DPA Hà Nội, dẫn nguồn tin riêng của mình nói đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết ông vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho đại tướng Phùng Quang Thanh.

"Lần gần nhất mà tôi gọi điện thoại cho đại tướng Phùng Quang Thanh là vào chiều 19-7. Đại tướng nói chuyện nghe giọng rất thoải mái".

Ông Tuấn cũng cho biết thêm thời gian qua đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn thường gọi điện về Việt Nam chỉ đạo công việc.

Theo Thanh niên/Tuổi trẻ