Bộ trưởng Bộ TT&TT được trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc”

VietTimes -- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc Phòng) đã long trọng tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc” cho ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào chiều qua (20/7).
Thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc"  cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Trần Đức Lai và các cá nhân thuộc Bộ
Thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc" cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Trần Đức Lai và các cá nhân thuộc Bộ

Ccác đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Lê Nam Thắng và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng đồng thời nhận kỷ niệm chương đợt này.

Tới dự và chủ trì buổi Lễ có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cùng dự có các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT bày tỏ sự xúc động khi được nhận Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng ngày hôm nay.

Bộ trưởng Bộ TT&TT được trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc”  ảnh 1

 Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ

Trong suốt quá trình công tác của mình, ở những cương vị khác nhau, cá nhân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền cũng như các mặt công tác khác liên quan đến 5 lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT (gồm Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm bảo vệ biên giới, chủ quyền biên giới là trách nhiệm của toàn dân. Hơn ai hết, đối với những cán bộ, đảng viên của Ngành TT&TT luôn quán triệt tinh thần đó đến mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành. Trong nhiều năm qua, Ngành TT&TT đã làm tốt công tác tuyên truyền (không chỉ trong lực lượng Biên phòng) đến với mọi người dân ở vùng bên giới, hải đảo – nhất là người dân ở cả hai bên biên giới tiếp giáp với Việt Nam nhằm giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định và yên bình.

Bộ trưởng khẳng định việc bảo vệ chủ quyền biên giới là nhiệm vụ hết sức trọng yếu. Nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng là rất nặng nề, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới chống địch xâm nhập, đồng thời cũng bảo vệ, phòng chống tội phạm xuyên biên giới (kể cả biên giới trên biển và biên giới trên đất liền), nhất là tội phạm về ma túy hoạt động hết sức phức tạp ở khu vực biên giới. Nhận thức rõ điều đó, ngành TT&TT đã phối hợp tốt với  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới. Trong thời gian tới, Ngành TT&TT tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa hai cơ quan và sớm rà soát lại Quy chế phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2011 – 2020 nhằm bổ sung và hoàn thiện thêm để có được Quy chế phối hợp tốt nhất.

Đứng trước yêu cầu mới, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn lực lượng biên phòng làm tốt nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác dân vận để mỗi người dân khu vực biên giới là một cột mốc sống để đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới ở trên toàn tuyến biên giới trên bộ cũng như biên giới trên biển, góp phần giữ gìn sự bình yên Tổ quốc. Bộ trưởng mong rằng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và phối hợp tốt với Bộ TT&TT trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tại buổi Lễ, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ, việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc” cho cá nhân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Bộ TT&TT, và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ TT&TT là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và là sự tri ân của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với các cá nhân, tập thể có những công lao, đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Bộ TT&TT tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục giúp đỡ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác đào tạo, tập huấn về thông tin tuyên truyền cho các đơn vị, đồn biên phòng ở cơ sở cũng như toàn lực lượng biên phòng; tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi thông tin ngày càng hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.