Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết cảnh sát biển qua cầu truyền hình

VietTiems -- Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc Tết qua cầu truyền hình đối với cán bộ, nhân viên 10 tàu Cảnh sát biển làm nhiệm vụ ở các đảo và vùng biển Việt Nam.
Sáng 21.1, đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết qua cầu truyền hình đối với các cán bộ, nhân viên 10 tàu Cảnh sát biển (Ảnh: Thanh niên)
Sáng 21.1, đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết qua cầu truyền hình đối với các cán bộ, nhân viên 10 tàu Cảnh sát biển (Ảnh: Thanh niên)

Sáng 21/1, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tiểu đoàn 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những định hướng lớn trong năm 2017 cũng như công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị vui Xuân đón Tết Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, năm 2016, trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến nhạy cảm, phức tạp, khó lường.

Bên cạnh những vấn đề mới phát sinh, những thách thức về an ninh phi truyền thống, cướp biển, cướp có vũ trang, ô nhiễm môi trường biển vẫn đang hiện hữu; các loại tội phạm, vi phạm trên hướng biển xuất hiện những thủ đoạn mới, tinh vi, mạo hiểm hơn...

Những năm qua, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực thi pháp luật trên biển.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, đánh giá, dự báo chính xác các tình huống, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án xử lý các tình huống trên biển một cách linh hoạt, hiệu quả, đúng đối sách, đúng pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển.

Kịp thời phát hiện, giám sát hàng chục tàu thương mại và tuyên truyền yêu cầu gần 1.200 lần/chiếc tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; xây dựng kế hoạch khoa học, chủ động mở các đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm về ma túy trên hướng biển và địa bàn ven biển, đồng thời làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ và chăm lo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng chống tội phạm, ma túy dịp trước, trong và sau Tết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua hệ thống truyền hình trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã kiểm tra nhiệm vụ, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên 10 tàu Cảnh sát biển đang trực tại các điểm đảo và vùng biển Việt Nam.