BN1440 nhập cảnh trái phép, đi xe qua TP.HCM, về Vĩnh Long, gặp rất nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều tối nay, 26/12, đã có một ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trở thành bệnh nhân số 1440 (BN1440).
BN1440 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: BYT)
BN1440 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: BYT)

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin, tới 18h ngày 26/12/2020, tổng số ca mắc ở Việt Nam do lây nhiễm trong nước, tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

Ca mắc mới - BN1440 là ca nhập cảnh trái phép, đã được cách ly tại Vĩnh Long. Cụ thể: BN1440 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

BN1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Ngày 24/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm ngày 25/12. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện BN1440 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với BN1440 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định.

Vĩnh Long đang khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc gần với người nhập cảnh trái phép (Ảnh: Chí Hạnh)

Vĩnh Long đang khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc gần với người nhập cảnh trái phép (Ảnh: Chí Hạnh)

Cụ thể, hồ sơ của cơ quan chức năng ghi nhận ngày 15/12, BN1440 đi ô tô từ Myanmar sang tỉnh Taksin, Thái Lan. Ngày 23/12, BN1440 cùng 6 người khác nhập cảnh vào Campuchia bằng xe tải, đến rạng sáng 24/12 cùng 2 người khác vượt biên trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh. 5h sáng cùng ngày, người này tiếp tục lên xe tải đi về TP.HCM. Tất cả hành trình, BN1440 không nhớ tên tài xế, người tiếp xúc.

Đến khoảng 7h sáng 24/12, BN1440 tiếp tục đón xe 16 chỗ (không nhớ rõ xe của hãng nào) về Vĩnh Long và có ghé trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Trên xe có 4 người nhưng không ngồi cùng hàng ghế. Đến TP Vĩnh Long, BN1440 tiếp tục đón xe ôm về nhà tại huyện Mang Thít thì được người nhà trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Thông tin từ bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết bước đầu xác định BN1440 đi xe tải về tỉnh Vĩnh Long, sau đó đón xe ôm về nhà tại huyện Mang Thít, có ghé tiệm tạp hóa và tiếp xúc với nhiều người thân trong gia đình.

Sở Y tế Vĩnh Long hiện đã xác định được 36 F1 là các trường hợp tiếp xúc gần với BN1440; 107 F2. Ngày 26/12, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long và cơ quan chức năng tiếp tục họp khẩn, phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng về ca bệnh này, tìm kiếm truy vết các F1,F2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: VOV)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: VOV)

Tính đến hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) trên toà quốc là 17.107, trong đó số cách ly tập trung tại bệnh viện: 160; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.091; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 856.