Bình Thuận họp báo về vụ tụ tập gây rối ngày 10/6

VietTimes – Cuộc họp báo tổ chức vào chiều 11/6, tờ Tuổi trẻ cho biết. Vào buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết lùi thời hạn thông qua Luật Đặc khu kinh tế. Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị đại biểu Quốc hội và cử tri tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tránh ngộ nhận ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước.
Sở KHĐT Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy ngày 10/6. Ảnh: Tuổi trẻ
Sở KHĐT Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy ngày 10/6. Ảnh: Tuổi trẻ

Cuộc họp báo chiều 11/6 do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, nhằm mục đích công bố nội dung liên quan đến vụ tụ tập gây rối, các điểm nóng vừa diễn ra tại tỉnh ngày 10/6.

Theo đó, từ sáng 10/6, nhiều người quá khích đã ra chặn quốc lộ 1 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Đến tối cùng ngày, những người quá khích đã tràn vào các trụ sở UBND tỉnh, Sở KHĐT tỉnh đập phá, đốt xe và làm một số người thuộc lực lượng chức năng đã bị thương khi giải tán.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu cho rằng những hành vi trên là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Sở KHĐT Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy ngày 10/6. Ảnh: Tuổi trẻ
 Sở KHĐT Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy ngày 10/6. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại cuộc họp báo chiều 11/6, Ông Huỳnh Thái Dương - phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin cho biết, ngoài việc giật đổ hàng rào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, đạp phá Sở KHĐT, những người quá khích đã đốt hơn 10 xe ô tô.

"Trong chừng mực nào đó đây giống như cuộc bạo loạn. Những biểu hiện này không thể chấp nhận được" – Tuổi trẻ dẫn lời ông Dương cho biết.

Cũng theo ông Dương, sau khi có lực lượng công an tăng cường, tình hình tại Bình Thuận đã được vãn hồi.

May mắn là đã không có cảnh sát hay người dân nào thiệt mạng trong cuộc gây rối này - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định.

Trước đó, Tuổi trẻ cũng dẫn lời ông Nguyễn Văn Nhiều - chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận - xác nhận đang tạm giữ khoảng 102 người trong vụ gây rối này. Cơ quan công an đang sàng lọc các đối tượng trên, những ai có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đã thả một số người trong số bị tạm giữ này sau khi gia đình đến bảo lãnh.

Đồng thời với đó, cơ quan Công an đang xét nghiệm hiện trường, vụ việc và khôi phục lại các vọng gác, tường rào của UBND tỉnh Bình Thuận.