Bình Thuận đề nghị Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch tỉnh và 2 nguyên Chủ tịch tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch đương nhiệm Lê Tuấn Phong, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương và Nguyễn Ngọc Hai, cùng một số cán bộ, nguyên cán bộ tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong. Ảnh: Internet.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong. Ảnh: Internet.

Trong văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận đề nghị xem xét 6 cán bộ, nguyên cán bộ tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý hai người là ông Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong, trước đó, gày 28/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính cảnh cáo ông Phong. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng kể từ ngày 28/4/2022.

Đối với ông Nguyễn Văn Phong, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính ở mức khiển trách. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định kỷ luật (17/6/2022). Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng.

UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính đối với 4 cán bộ đã nghỉ hưu.

Người thứ nhất là ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ tháng 12/2010 đến tháng 11/2015).

Người thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2021).

Người thứ ba là ông Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2020).

Đối với cả 3 cán bộ đã nghỉ hưu này, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính với thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày Ban Bí thư ra quyết định thi hành kỷ luật (ngày 6/5/2022).

Trong đó, UBND tỉnh đề nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Tiến Phương và ông Nguyễn Ngọc Hai là xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền; đối với ông Lương Văn Hải là xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền.

Người thứ tư trong số các cán bộ nghỉ hưu bị đề nghị xử lý đợt này là ông Nguyễn Đức Hòa - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2021).

UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính khiển trách ông Nguyễn Đức Hòa. Thời điểm xử lý kỷ luật là ngày Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách (ngày 17/6/2022)./.