Binh sĩ Nga vác tên lửa trên tàu chiến qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/12 đã chỉ trích Nga có hành động "khiêu khích" sau khi xuất hiện hình ảnh một binh sĩ Nga vác súng phóng rocket đứng ở vị trí chiến đấu trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Binh sĩ Nga vác súng phóng tên lửa trên tàu Ceasar Konikov (Nguồn: Hurriyet)
Binh sĩ Nga vác súng phóng tên lửa trên tàu Ceasar Konikov (Nguồn: Hurriyet)

"Tàu chiến Nga phô bày vũ khí là hành động khiêu khích," ông Cavusoglu nói trên kênh truyền hình NTV.

Kênh truyền hình tư nhân này trước đó cho biết, tàu "Ceasar Kunikov" thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã đi qua eo biển Bosphorus sáng 6/12, trong khi các phương tiện truyền thông khác nói sự việc xảy ra hôm 4/12.

Kênh NTV cũng chiếu tấm hình một binh sĩ Nga trên tàu, vác vai một khẩu súng phóng rocket đứng ở vị trí sẵn sàng ​khai hỏa.

Hiện quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang hết sức căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở khu vực biên giới Syria hôm 24/11

Theo VietNamplus